Taliban tiến vào Kabul, Tổng thống Afghanistan rời khỏi đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người đứng đầu Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao Afghanistan, Abdullah Abdullah ngày 15-8-2021 đã đăng đoạn video lên Facebook xác nhận rằng, Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani, đã rời khỏi nước này.
Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani

Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani

Tuy nhiên, ông Abdullah không nói rõ đích đến của Tổng thống Ashraf Ghani. Một nguồn tin nói với hãng tin Ria Novosti của Nga rằng ông Ghani đang trên đường tới Tajikistan và sẽ sớm tới 1 nước thứ ba.

Người đứng đầu Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao Afghanistan kêu gọi mọi người bình tĩnh và để lực lượng an ninh Afghanistan hợp tác trong việc đảm bảo an ninh. Ông Abdullah cũng yêu cầu Taliban cho phép có thời gian đàm phán trước khi tiến vào Thủ đô Kabul.

Lực lượng Taliban đã được nhìn thấy trong thành phố Kabul nhưng hầu hết các phần tử nổi dậy vẫn tập trung đông đảo ở ngoại ô thành phố. Taliban trước đó đã đưa ra tuyên bố nói rằng lực lượng này “không có kế hoạch chiếm thành phố bằng vũ lực” và không có ý định “trả thù” những người phục vụ trong chính phủ hoặc quân đội Afghanistan.

Phản ứng trước tình hình hình an ninh diễn biến nhanh chóng tại Afghanistan, trong 1 tuyên bố trước khi Taliban tiến vào Kabul, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Thêm 1 năm, hoặc 5 năm nữa, sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ không tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc sẽ không nắm giữ đất nước của mình”.

Bộ Ngoại giao Đức thông báo đóng cửa Đại sứ quán của nước này ở Kabul trong ngày 15-8, đồng thời khuyến cáo công dân Đức rời khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tương lai mà Afghanistan phải đối mặt. “Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải đoàn kết trong việc gửi thông điệp tới Taliban rằng bạo lực phải chấm dứt”, ông Dominic Raab đăng dòng tweet.

Canada cho biết nước này sẽ tạm ngừng hoạt động ngoại giao ở Kabul và các nhân viên người Canada đang trên đường trở về nhà. “Tình hình ở Afghanistan đang diễn biến nhanh chóng và đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với khả năng đảm bảo an toàn và an ninh cho phái đoàn của chúng tôi”, Ngoại trưởng Canada Marc Garneau cho hay.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, Nga “sẵn sàng hợp tác” với chính phủ lâm thời của Afghanistan. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga trước đó nói rằng Nga chưa có kế hoạch sơ tán đại sứ quán của mình ở Kabul.

Bộ Ngoại giao Nga sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Kabul và duy trì liên lạc với đại sứ quán. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Matxcơva vẫn chưa công nhận Taliban là chính quyền hợp pháp mới của Afghanistan.