Taliban tiến vào Kabul nhưng không muốn chiếm thủ đô bằng vũ lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan, các tay súng Taliban đã tiến vào ngoại ô Kabul, tuy nhiên, nhóm vũ trang này khẳng định, họ sẽ không tìm cách giành lấy Kabul bằng vũ lực.

Taliban đã đưa ra thông báo, qua đó chỉ đạo các tay súng của mình đứng bên ngoài Kabul cho tới khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra và khẳng định, chính quyền Afghanistan chịu trách nhiệm cho an ninh của thủ đô.

“Chúng tôi không muốn bất kỳ một người dân vô tội nào bị thương hay thiệt mạng khi mình lên nắm quyền nhưng chúng tôi sẽ không ngừng bắn”, thông báo của Taliban cho hay.

Trước đó, hãng tin AP đưa tin các tay súng của Taliban đã được nhìn thấy tại các quận Kalakan, Qarabagh và Paghman của thủ độ Kabul. Văn phòng tổng thống Afghanistan cũng cho biết, có nhiều tiếng súng đã nổ ra nhưng lực lượng an ninh vẫn đang kiểm soát thành phố.

Taliban muốn chuyển giao quyền lực trong hòa bình

Taliban muốn chuyển giao quyền lực trong hòa bình

Giới chức Mỹ cho biết, các nhà ngoại giao đang được sơ tán khẩn cấp khỏi đại sứ quán. Nhiều binh lính cũng đã được triển khai thêm đến Afghanistan nhằm hỗ trợ hoạt động này.

Chỉ cách đây ít ngày, tình báo Mỹ đã ước tính quân đội Afghanistan có thể bảo vệ được Kabul trong vòng 3 tháng.

Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Ashraf Ghani đã có cuộc nói chuyện khẩn cấp với đặc phái viên của Mỹ về hòa giải tại Afghanistan Zalmay Khalilzad và nhiều quan chức NATO khác. Chính quyền của ông Ghani được cho là cũng đang thảo luận về một phương án đầu hàng hòa bình với Taliban

Trước đó, Taliban cho biết, những bước tiến thần tốc của nhóm này chứng minh họ đang được người dân Afghanistan chấp nhận nhiều hơn, đồng thời đảm bảo mọi người nước ngoài hay công dân Afghanistan sẽ an toàn.