Taliban ra hạn chót cho lính Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn của Taliban đã cảnh báo nhân sự Mỹ phải rời khỏi Afghanistan với hạn chót là ngày 11-9 sau khi Washington triển khai thêm hàng nghìn binh lính để đảm bảo qua trình sơ tán công dân và tài sản của Mỹ.

“Mỹ phải rút hết binh lính khỏi Afghanistan với hạn chót vào ngày 11-9”, phát ngôn viên của đội đàm phán và chính trị Taliban, ông Suhail Shaheen nói với hãng tin Sky News.

Ông Shaheen cho biết, các thành viên của Taliban vẫn duy trì cam kết không tấn công nhân sự Mỹ và mục đích hàng đầu của họ đó là đảm bảo an ninh, tránh các xung đột xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai tại Kabul. Đại diện Taliban trước đó cũng cho biết, các nhà ngoại giao và nhân viên hỗ trợ nước ngoài sẽ không bị gây hại.

Taliban yêu cầu Mỹ phải rút hết quân vào ngày 11-9

Taliban yêu cầu Mỹ phải rút hết quân vào ngày 11-9

Ban đầu, Mỹ có kế hoạch rút hết binh lính vào ngày 31-8 nhưng buộc phải tái triển khai 5000 quân để đảm bảo an toàn cho hoạt động sơ tán các nhà ngoại giao và công dân khỏi Kabul sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Với việc Taliban giành chiến thắng, nhiều người dân của Afghanistan đang tìm cách chạy trốn khỏi quốc gia này. Một vài người thậm chí đã thiệt mạng trong sự hỗn loạn tại sân bay Kabul và binh lính Mỹ phải bắn cảnh cáo để giải tán đám đông.

Vào hôm 15-8, Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ đưa ra phản ứng nhanh và quyết đoán nếu Taliban tấn công binh lính Mỹ trong quá trình rút quân.