Taliban kêu gọi Mỹ tôn trọng thỏa thuận hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhóm phiến quân Taliban đã kêu gọi Mỹ tôn trọng thỏa thuận hòa bình mà 2 bên đạt được hồi năm ngoái.
Nhóm phiến quân Taliban

Nhóm phiến quân Taliban

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Suhail Shaheen, thành viên cấp cao của Taliban, nói rằng nhóm này vẫn đang tiếp tục đàm phán hậu trường với các quan chức Mỹ.

Ông Shaheen cho biết, thỏa thuận hòa bình nói trên kêu gọi Mỹ nỗ lực hướng tới trả tự do cho tất cả tù binh Taliban còn lại, và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với các thành viên cấp cao của Taliban.

Mỹ và Taliban đã đạt được thỏa thuận vào tháng 2-2020 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với mục tiêu mang lại hòa bình cho Afghanistan. Thỏa thuận kêu gọi rút toàn bộ lực lượng quân sự của Mỹ, các đồng minh và đối tác liên minh của Mỹ khỏi Afghanistan muộn nhất là vào ngày 1-5 năm nay.

Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan muộn nhất là vào 11-9-2021, ngày tròn 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố năm 2001 nhằm vào nước Mỹ.