Taliban đánh đập 1 nhân viên Liên hợp quốc người Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các tay súng Taliban đã đánh đập 1 nhân viên Liên hợp quốc người Afghanistan sau khi lục soát xe ô tô và tìm thấy giấy tờ tùy thân của ông ta khi người này cố gắng đến sân bay Kabul hôm chủ nhật vừa qua, hãng Reuters ngày 25-8-2021 đưa tin.
Các tay súng Taliban đứng gác tại 1 chốt kiểm soát ở Kabul, Afghanistan

Các tay súng Taliban đứng gác tại 1 chốt kiểm soát ở Kabul, Afghanistan

Theo hãng tin này, vào ngày hôm sau, 3 người đàn ông không rõ danh tính đã đến nhà của 1 nhân viên Liên hợp quốc khác và đe dọa gia đình anh ta.

Reuters cũng cho biết, 1 tài liệu an ninh nội bộ của Liên hợp quốc đã nêu ra hàng chục vụ việc mô tả các mối đe dọa, cướp bóc các văn phòng của Liên hợp quốc và bạo lực thân thể đối với nhân viên của tổ chức này kể từ ngày 10-8.

“Các cơ quan chức năng phụ trách Kabul chịu trách nhiệm về sự an toàn và an ninh của các nhân viên và cơ sở của Liên hợp quốc. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với họ về vấn đề đó”, phát ngôn viên của Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói với Reuters.

Hiện vẫn còn khoảng 3.000 nhân viên Liên hợp quốc người Afghanistan ở trong nước. Một phụ nữ Afghanistan làm việc tại Liên hợp quốc cho biết: “Mọi phụ nữ tôi biết đều có nỗi sợ hãi giống như tôi. Điều gì sẽ xảy ra với con cái và gia đình nếu chúng tôi bị trả đũa vì công việc của mình?”.

Một nhân viên Liên hợp quốc người Afghanistan nói với Reuters rằng, anh ta biết ít nhất 50 nhân viên người Afghanistan đã bị Taliban đe dọa hoặc cảnh báo.

“Chúng tôi mong đợi toàn bộ hệ thống của Liên hợp quốc sẽ giúp đỡ. Chúng tôi thực sự mong đợi điều đó”, 1 nhân viên khác của Liên hợp quốc cho biết, “Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Và nếu chúng tôi không thể làm việc, ai sẽ tiếp cận người dân?”.

Theo Reuters, nữ nhân viên này có thị thực đến 1 quốc gia khác nhưng cô bày tỏ thất vọng với quá trình sơ tán khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ, Australia, Anh và Đức đã lần lượt đưa ra các khuyến cáo về mối đe dọa khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sân bay quốc tế Kabul.

Bất chấp cảnh báo từ các quốc gia trên, 1 quan chức phương Tây tại Kabul cho biết, có khoảng 1.500 người mang hộ chiếu Mỹ và có thị thực nhập cảnh Mỹ đang liều mạng tìm cách tới sân bay Kabul để có thể lên các chuyến bay rời khỏi Afghanistan.