Chuyển động Olympic London 2012:

Tajikistan thưởng 65.000 USD cho HCV

ANTĐ - Phát biểu tối 17-7 tại Dushanbe trong buổi tiếp đoàn vận động viên nước nhà đi London (Anh) tranh tài Olympic London 2012, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon cam kết sẽ thưởng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng 65.000 USD.

VĐV Mavzuna Choryeva (trái) - niềm hy vọng số 1 của thể thao Tajikistan

Ngoài phần thưởng tiền nói trên, Đảng Phục hưng Hồi giáo Tajikistan cũng cam kết thưởng 1 căn hộ hai phòng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng tại Olympic 2012.

Ngoài ra, các ngân hàng nước này cũng hứa thưởng tiền lớn cho mọi vận động viên Tajikistan giành huy chương các loại tại London.

Đoàn vận động viên Tajikistan dự Olympic 2012 tại London gồm 16 người và tranh tài trong các môn đẩy tạ, vật tự do, điền kinh, quyền Anh...

Vinh dự cầm quốc kỳ dẫn đầu đoàn vận động viên Tajikistan được trao cho nữ võ sỹ quyền Anh Mavzuna Choryeva, 19 tuổi, người đã giành nhiều giải thưởng khu vực và quốc tế, trong đó có huy chương vàng giải vô địch châu Á và đã được Tổng thống Rakhmon tặng một chiếc xe hơi ngoại.

Tại Olympic 2008 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn vận động viên Tajikistan chỉ giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.