Tái xuất sau 2 năm nghỉ hát, Tuấn Hưng lý giải: "Mình đã tính đủ chu kỳ nghỉ ngơi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau gần 2 năm tuyên bố nghỉ ca hát, Tuấn Hưng quyết định quay trở lại. Nam ca sĩ cũng không ngần ngại đáp trả những lời bình luận kém duyên từ phía một số khán giả. 

Mới đây ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ thông tin sẽ làm show tại Đà Lạt vào ngày 15-2 tới. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bởi rất lâu rồi giọng ca sinh năm 1978 mới quay trở lại hát trực tiếp trên sân khấu.
Thời gian 2 năm vừa qua, nếu như các nghệ sĩ khác phải tạm ngưng hoat động nghệ thuật vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì Tuấn Hưng còn có lý do vắng bóng khác, đó là bởi anh đã tuyên bố tạm ngừng đi hát từ tháng 7-2020. Thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ, dù rất yêu khán giả và trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình nhưng bản thân cảm thấy không đủ thời gian dành cho con cái nên quyết định ngừng việc ca hát lại.

Trở lại với show diễn sắp tổ chức tại Đà Lạt, Tuấn Hưng cho biết, ngay khi chia sẻ thông tin về show diễn này, anh nhận được một số thắc mắc: "sao lại hát show trên Đà Lạt, sao bảo không đi hát nữa?". Trước những lời hỏi han bị cho là kém duyên này, giọng ca "Ngựa hoang" đã thẳng thắn đáp trả.

Cụ thể, Tuấn Hưng lên tiếng giải thích, việc tạm ngưng hát và ngưng hát có ý nghĩa khác hẳn nhau. Cách đây gần 2 năm, anh là người bố có 3 con nhỏ nên xác định thời gian dành cho con và gia đình là trên hết. Với anh, nghỉ ngơi trông con cũng là cách để bản thân và cổ họng được nghỉ ngơi sau hơn 20 năm đằng đẵng theo đuổi sự nghiệp ca hát. Khi ấy, anh từng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ mọi người vì nhầm tưởng anh giải nghệ song sự thật là anh chỉ tạm ngưng nghỉ ca hát để có thời gian dành cho gia đình, con cái và nạp năng lượng cho bước đi tiếp theo chứ không phải là giải nghệ. Nam ca sĩ thổ lộ, khi nào các con cứng cáp hơn, anh sẽ quay trở lại với sân khấu.

Cũng theo Tuấn Hưng, có một số người nghe anh hát và bảo "hết thời rồi, giọng chán rồi". Kỳ thật, anh chỉ nghĩ họ nghe mình hát lúc đang ngồi "nhậu" chơi với bạn rồi vô tình quay lại thì làm sao giọng hát có thể chuẩn chỉnh được. Bản thân anh cũng không muốn mọi người ghi lại những hình ảnh đó nhưng nếu không cho quay thì có thể khiến người ta khó chịu.

"Đời nghệ sĩ là thế đó, ngay cả có trên 20 bài hit qua 20 năm (điều này khẳng định rất ít bạn đồng nghiệp nào có được) nhưng cái máy nào cũng kém theo thời gian chứ đừng nói là giọng hát." - Tuấn Hưng thẳng thắn chia sẻ.

Nói về lý do tái xuất sau gần 2 năm nghỉ hát, Tuấn Hưng bộc bạch: "Mình đã tính đủ chu kỳ nghỉ ngơi, dưỡng tâm, dưỡng giọng và tích tụ cảm xúc để thỉnh thoảng quay trở lại sân khấu và bùng cháy với đam mê". Nam ca sĩ khẳng định, với anh thì đam mê ca hát không bao giờ tắt. Ở thời điểm hiện tại, có thể anh không hát khỏe và "gào thét" được như tuổi trẻ như dứt khoát tình cảm, cảm xúc trong từng câu hát sẽ không bao giờ mất đi.

Giải thích về việc chọn Đà Lạt để làm show diễn đánh dấu sự quay trở lại mà không phải ở nơi khác, Tuấn Hưng cho biết, anh cùng ban nhạc Màu Nước mong muốn vẽ thêm một "màu" mới về Tuấn Hưng trong các bản "hit", vì vậy cả êkip quyết định chọn không gian âm nhạc ở thành phố ngàn hoa, nơi mà người nghe và người hát đều có thể đạt được cảm xúc tốt nhất cho âm nhạc. Đó là nơi để anh khẳng định tình yêu không thể thay đổi dành cho âm nhạc.

"Khán giả có thể quay lưng với gương mặt cũ mèm này nhưng dứt khoát k thể bịt nốt tai vì sự nỗ lực thật sự của Tuấn Hưng." - cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu bày tỏ.

Trước đó vào năm 2020, khi Tuấn Hưng đề cập đến chuyện tạm dừng hoạt động âm nhạc, nhiều nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời nhắn nhủ, động viên anh chỉ tạm nghỉ một thời gian, sau đó quay trở lại. Riêng ca sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa - bạn thân của Tuấn Hưng để lại lời nhắn vô cùng hài hước vì cho rằng Tuấn Hưng chỉ "nghỉ hè" thôi. Đáp lại tất cả các dòng tin nhắn, bình luận mọi người gửi cho mình, cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu chỉ bày tỏ đúng một câu: "Chỉ có thể là yêu thôi".

Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương kết hôn vào tháng 4-2014 sau một thời gian tìm hiểu và gắn bó. Giọng ca được mệnh danh “ngựa hoang” của làng nhạc Việt từng được biết đến là nam ca sĩ đào hoa bậc nhất showbiz. Tuy nhiên kể từ khi lập gia đình, anh thừa nhận mình ngày càng thay đổi. Tính đến nay, vợ chồng nam ca sĩ đã có với nhau ba người con: con trai đầu lòng tên Su Hào (2014), con gái thứ hai tên Son (2017) và cậu con trai út tên Sâm (2019).