TP.HCM:

Tài xế "xe ôm" bị khách đánh chết vì thói hung hăng

ANTĐ - Do tranh giành khách, giở thói hung hăng nên một tài xế "xe ôm" đã bị khách đánh chết.

Ngày 14/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Trọng Lưu (SN 1986, quê Quảng Ninh) về tội “giết người”.

 
Bị cáo Vũ Trọng Lưu tại tòa

Theo cáo trạng, sáng 27/10/2013, Lưu đi xe buýt đến vòng xoay Hàng Xanh  (Q. Bình Thạnh) thì xuống xe. Lưu kêu ông Lê Ngọc Nhơn (SN 1971, ngụ quận 4) chở đến cầu Sài Gòn. Ông Nhơn ra giá 25.000 đồng mới chở, Lưu không đồng ý nên tìm xe khác để đi. Sau đó, có một người chạy "xe ôm" tới đồng ý chở Lưu với giá 15.000 đồng.

Thấy mình bị mất mối, tức giận nên Nhơn gây gổ không cho tài xế "xe ôm" này chở Lưu đi vì đây là khách của ông Nhơn trước đó. Từ đây, hai bên xảy ra xung đột, đồng thời, ông Nhơn dọa nạt không cho Lưu đi "xe ôm" của người đàn ông này.

Nhơn còn tay đấm 2 cái vào mặt Lưu cảnh cáo. Sau đó, giữa Nhơn và Lưu xảy ra xô xát. Lưu bỏ chạy nhưng vẫn bị ông Nhơn dí theo. Thấy vậy, Lưu chụp lấy cây gỗ trên đường đánh vào đầu khiến ông Lưu ngã té và  tử vong sau đó.

Tại tòa, bị cáo Vũ Trọng Lưu đã khai nhận mọi hành vi phạm tội như trên. Do xét thấy, trong vụ án, nạn nhân cũng có một phần lỗi, gây xung đột và tấn công bị cáo trước nên HĐXX tuyên phạt Lưu 7 năm tù.