Tài xế say rượu, động cơ tự khóa

ANTĐ - Bộ Giao thông Hà Lan vừa thông qua một luật bắt buộc những người lái xe trong tình trạng say rượu phải lắp đặt một hệ thống khóa tự động "alcolocks" trên ô tô của mình.

Luật này sẽ được áp dụng vào ngày 1 - 12 năm nay, đúng vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Cách thức mà hệ thống khóa tự động này hoạt động đó là người điều khiển phương tiện sẽ phải thổi vào một ống kiểm tra nồng độ cồn để để khởi động xe. Nếu nồng độ cồn cao quá mức cho phép thì hệ thống sẽ tự động khóa động cơ, không cho phép người điều khiển khởi động.

Nếu nồng độ cồn cao của lái xe quá mức cho phép thì hệ thống sẽ tự động khóa động cơ

Theo như Bộ Giao thông nước này, hệ thống này sẽ được lắp đặt trong vòng 2 năm đối với những người vi phạm lần 1 và có thể kéo dài thành 6 năm nếu tiếp tục vi phạm. Nếu trong tình huống xấu nhất thì người vi phạm sẽ bị tịch thu bằng lái và phải 5 năm sau đó mới được phép thi cấp bằng trở lại.

Hà Lan, quê hương của Heiniken, xếp hạng thứ 14 trong khu vực Châu Âu về tiêu thụ bia. Mỗi năm đất nước này tiêu thụ khoảng hơn 1 tỷ lít bia và đã có khoảng 200 người chết mỗi năm trong các vụ tai nạn do bia rượu gây ra. Chính vì vậy, việc lắp đặt hệ thống khóa tự động là vô cùng cần thiết.