Tài tử Hollywood bị ung thư vòm họng vì “yêu” bằng miệng

ANTĐ - Tài tử gạo cội Michael Douglas cho biết, ông mắc bệnh ung thư họng là do đã “yêu” bằng miệng.

Trước đây, ngôi sao Hollywood này cho rằng mình bị ung thư vòm họng là do thói quen uống rượu và hút thuốc lá trong nhiều năm. Tuy nhiên, mới đây Michael cho biết chủng virus gây bệnh cho ông là virus gây u nhú ở người (human papillomavirus - HPV), một loại virus lây truyền qua đường tình dục.

Ngôi sao 68 tuổi này tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng chính việc “yêu” bằng miệng với phụ nữ là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh ung thư vòm họng mà ông mắc phải.

Michael Douglas và vợ, diễn viên Catherine Zeta-Jones

Ngôi sao phim Wall Street từng bị chẩn đoán ung thư vòm họng. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống của ông chỉ 50%, vì căn bệnh đã bước sang giai đoạn 4. Tuy nhiên, với nỗ lực phi thường và sự chăm sóc ân cần của người trẻ kém ông tới 25 tuổi, Catherine Zeta Jones, Michael Douglas đã chiến thắng bệnh tật từ 2 năm trước.