Tài tử Hollywood bị kiện vì giấu nhẹm việc nhiễm HIV

ANTĐ - Bạn gái cũ của nam diễn viên Hollywood Charlie Sheen ngày 3-12 đã kiện ông này với cáo buộc bạo hành và không thông báo với cô về việc ông dương tính với virus HIV.

Tài tử Hollywood bị kiện vì giấu nhẹm việc nhiễm HIV ảnh 1Cặp đôi Scottine Ross và Charlie Sheen hồi còn mặn nồng

Bi kịch từ mối quan hệ tình tiền

Cô Scottine Ross, 26 tuổi, một nữ diễn viên phim khiêu dâm đã gặp Charlie Sheen, 50 tuổi, hồi tháng 11-2013; sau đó họ có mối quan hệ tình ái kéo dài đến tháng 10-2014, trong khoảng thời gian này cặp đôi đã đính hôn. Cô Ross cho biết, Charlie Sheen đã đồng ý giải quyết vấn đề bất đồng giữa hai người vào mùa thu năm nay bằng cách chi cho cô 1 triệu USD và lợi nhuận kiếm được từ chương trình truyền hình “Anger Management”. Tuy nhiên, cũng theo cô Ross, sau khi diễn viên Sheen công khai thừa nhận tình trạng sức khỏe trên truyền thông vào tháng 11 vừa qua, ông ta đã đi ngược lại thỏa thuận giữa họ, dẫn tới việc cô Ross đành phải đâm đơn kiện người tình.

Theo đơn kiện gửi tới tòa án, nữ diễn viên phim khiêu dâm trình bày trong lần đầu tiên gặp gỡ ông Charlie Sheen “với mục đích duy nhất là quan hệ tình dục”, ông này đã trả cho cô 10.000 USD. Quan hệ của họ bắt đầu từ giao dịch liên quan đến tình dục nhưng sau đó phát triển thành quan hệ tình cảm, gắn bó đến mức cô Ross từng tin rằng họ sẽ kết hôn. Rạn nứt xảy ra khi Sheen “biến thành con người khác” mỗi lần uống quá chén hay sử dụng ma túy, lúc đó, nam diễn viên này có những hành động bạo lực với cô Ross. Ông Sheen còn nhiều lần nhốt bạn tình vào nhà tắm, hành xử thô bạo và chĩa khẩu súng không đạn vào người cô này rồi bóp cò liên tục.

Cô Ross phát hiện Sheen nhiễm HIV khi vô tình phát hiện lọ thuốc ông này thường uống. Sheen sau đó đã thừa nhận tình trạng sức khỏe của mình. Tài liệu của cô Ross gửi lên tòa án cho rằng, vì không biết bạn tình bị nhiễm bệnh nên “nguyên đơn đã rất sợ rằng mình có thể bị lây nhiễm HIV”.

Đặc biệt, cô Ross còn kể khi cô thông báo đã mang thai và muốn đặt tên con là Charlie nếu đó là bé gái, Sheen nói rằng không muốn con cái sẽ bị di truyền virus HIV và khuyên cô phá thai. Cặp đôi chia tay sau khi diễn viên Sheen gửi tin nhắn cho người tình bé nhỏ. Theo nguyên đơn, điều này khiến cô “suy sụp tinh thần và từng quẫn trí muốn tự tử”.

Chi 10 triệu USD để giữ bí mật nhiễm HIV

Tháng 11 vừa qua, nam diễn viên Charlie Sheen đã quyết định công khai mình nhiễm HIV từ 4 năm trước bởi ông khánh kiệt khi phải trả khoảng 10 triệu USD để một số người biết chuyện giữ im lặng. Ông Sheen - người đã 3 lần ly dị và hẹn hò với nhiều ngôi sao khiêu dâm, nhấn mạnh rằng ông không truyền virus nguy hiểm này cho bất cứ ai, bởi ông luôn sử dụng bao cao su và thông báo cho bạn tình biết về tình trạng của mình trước khi ân ái. Tuy nhiên, cựu ngôi sao phim cấp 3 Bree Olson, một trong những phụ nữ từng sống với Sheen trong 1 năm cho biết, ông đã không bao giờ nói với cô về việc bị nhiễm HIV. 

Luật sư của ông Sheen, Martin Singer, cho biết, thân chủ của ông cương quyết chống lại những cáo buộc từ bạn gái cũ Scottine Ross. “Chúng tôi tin rằng ông Sheen sẽ chiến thắng trong vụ kiện này” - ông Singer nói.

Được biết, nam tài tử Sheen nổi tiếng từ seri phim hài truyền hình “Two and A Half Men” trong 8 năm. Năm 2011, ông bị loại khỏi dàn diễn viên của phim này bởi tham gia những buổi tiệc tùng có sử dụng cocaine và hành hung một người vợ cũ. Vào thời điểm đó, ông là diễn viên được trả tiền cao nhất nước Mỹ, với thu nhập khoảng 1,8 triệu USD cho một tập phim. 

Sheen cho biết ông đã thông báo với 2 vợ cũ về tình trạng bệnh của mình. 2 bà vợ này sau đó tuyên bố, họ và 4 người con với Sheen đều chưa nhiễm HIV.