Tại sao người dân Syria ngưỡng mộ Tổng thống Putin?

ANTĐ -Mới đây, trên tờ El Pais (Tây Ban Nha) có đăng tải bài viết với nội dung ngợi ca Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo tài ba này được người dân thủ đô Syria rất đỗi yêu mến, ngưỡng mộ và coi là thần tượng.

Tại sao người dân Syria ngưỡng mộ Tổng thống Putin? ảnh 1Ông Putin rất được lòng người dân Syria

 “Kể từ tháng 9 năm ngoái, với sự hỗ trợ từ lực lượng không quân Nga, quân đội Syria đã giành nhiều chiến thắng lớn chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Song song với những thành tích mà Nga công bố, ảnh ông Putin dễ dàng được nhìn thấy trên khắp đường phố thuộc thủ đô Damascus. Chân dung của nhà lãnh đạo này xuất hiện trên các biển hiệu dọc các tuyến phố, trước cửa các toà nhà văn phòng và tạp hoá, hoặc dán ở cửa kính ôtô tại Syria. Điều đó cho thấy, người dân Syria vô cùng ngưỡng mộ ông Putin”, báo cáo từ El Pais cho hay.

Một người phụ nữ thể hiện sự yêu mến của mình dành cho ông Putin

Những người ủng hộ chính phủ Syria cho rằng, chiến dịch không kích của Nga chính là "điểm bước ngoặt" sau nỗ lực kéo dài hơn 1 năm chiến dịch không kích IS do Mỹ khởi xướng nhưng không hiệu quả. Người dân Syria ca ngợi hành động can thiệp quân sự của Nga đã khiến họ không còn nỗi lo sợ về phiến quân IS. Thành tích mà quân đội Nga tuyên bố chính là động lực thúc đẩy tinh thần họ, làm dấy lên niềm hy vọng về khả năng chiến thắng trong cuộc chiến chống phe nổi dậy và phiến quân IS. “Chỉ số tín nhiệm dành cho người đứng đầu nhà nước Nga cũng vì thế mà tăng đáng kể, thậm chí sánh ngang với lãnh tụ của Hezbollah, Hassan Nasrallah”, tờ El Pais có đoạn viết.

Ông Putin sánh ngang với các lãnh tụ ở Syria

"Ông Putin hành động nhiều hơn là nói. Tổng thống Nga rõ ràng là một nhà lãnh đạo có tính cách và khí chất riêng biệt". Tờ báo trích lời của một người dân ở thủ đô của Syria.

Hiện tại, sự ngưỡng mộ dành cho ông Putin hiển hiện một cách rõ ràng trong khắp thành phố, đặc biệt là các khu chợ gần trung tâm nhà thờ Hồi giáo Umayyad, nơi những người bán rong mang đến bộ sưu tập “khổng lồ” gồm phù hiệu, móc khóa, cốc và áo thun in hình Tổng thống Nga.

Hình Tổng thống Nga Vladimir Putin đeo kính được in trên cốc.

Cũng theo tờ báo này, tiếng Nga đã trở thành ngôn ngữ nước ngoài đầu tiên được đưa vào giảng dạy trong một số trường học ở Damascus. Tương tự, các doanh trại quân đội Syria cũng sử dụng tiếng Nga, nhưng điều này không gây quá nhiều bất ngờ, bởi đa phần chỉ huy Syria từng có thời gian được đào tạo tại Nga.

Những quân nhân Nga khi đi dạo quanh thành phố vào thời gian rảnh đều nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ người dân bản xứ khi họ hào hứng hô to: “Chào đón nước Nga!”.

Người dân trung thành với Tổng thống Syria Bashar Assad dường như cũng làm ngơ trước những cáo buộc của truyền thông quốc tế về việc Nga thực hiện các cuộc không kích giết hại dân thường.

“Người Syria cho rằng, những cáo buộc trên chỉ là chính sách tuyên truyền của phương Tây, nhằm chia rẽ đất nước họ”, tờ El Pais viết.