Tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông: Phạt nghiêm cơ sở kinh doanh bi-a tụ tập đông người giữa ‘mùa’dịch Covid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ phản ánh của người dân, kết hợp tài liệu thu thập, lực lượng chức năng phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội đã kiểm tra, xác định và xử lý hiện tượng tụ tập đông người trong 1 cơ sở kinh doanh trò chơi bi-a.

Thông tin với PV ANTĐ ngày 19-6, chỉ huy Công an phường Mộ Lao cho biết, đây đang là thời điểm toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an phường tăng cường phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng triển khai nắm tình hình, phát động phong trào người dân tố giác, phản ánh mọi hiện tượng, đối tượng vi phạm quy định, nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ sở bi-a hoạt động "bất chấp"dịch Covid-19

Cơ sở bi-a hoạt động "bất chấp"dịch Covid-19

Trên cơ sở đó, tối 18-6, từ phản ánh của người dân, tổ công tác phường Mộ Lao do ông Bạch Hồng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn, bất ngờ kiểm tra cơ sở “New Star Bi-a CAFÉ, do Nguyễn Xuân Bích, SN 1989, quê quán Kiến Xương, Thái Bình, làm chủ.

Thời điểm này, tại cơ sở đang có khá đông người, cả nam lẫn nữ, tụ tập chơi bi-a, và nhiều cá nhân không đeo khẩu trang, không thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn công tác của phường Mộ Lao đã lập biên bản vi phạm; đồng thời xác minh, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. “Quán triệt chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương, thành phố đến quận, quan điểm của cấp cơ sở chúng tôi là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đối phó, tranh thủ, để kinh doanh, tụ tập đông người. Trường hợp vi phạm bị phát hiện, sẽ nhận chế tài nghiêm khắc”, đại diện Công an phường Mộ Lao nêu rõ.