Tài năng trẻ "hội ngộ" trên sân khấu lớn

ANTĐ - Bên cạnh những cái tên đang là tâm điểm của làng giải trí như Văn Mai Hương, Bảo Anh hay Bùi Anh Tuấn, liveshow 2 Bài hát yêu thích năm 2013 còn là những ngôi sao dòng nhạc thị trường như Ưng Hoàng Phúc, Mr.T, Yanbi hay Anh Khang...

Với ca khúc "Và em đã biết mình yêu" Bảo Anh đã có màn mở đầu
dịu dàng, thánh thiện và trong sáng, đúng với hình ảnh mà cô đang theo đuổi

Dù phong cách trình diễn không quá nổi bật cũng như có ngoại hình sáng sân khấu,
nhưng chất giọng nhẹ nhàng, du dương cùng phần phối khí đơn giản với guitar, piano chủ đạo
 giúp Minh Vương để lại ấn tượng rất riêng trên sân khấu với ca khúc "Xóa tên anh"

Xuất hiện trên sân khấu với phong cách rất riêng, Ưng Hoàng Phúc cho thấy 
anh vẫn là một trong những ca sĩ đi đầu trong phong cách trình diễn giải trí

“Dạo quanh cuộc tình” của Quốc Minh xứng đáng là một trong
những màn trình diễn tốt nhất trong đêm. Dù bước vào sự nghiệp âm nhạc chưa quá lâu,
 nhưng khả năng xử lý, ứng biến trong tổng thể ca khúc trên một sân khấu lớn
chứng tỏ sự tìm tòi, chăm chỉ và chịu khó va chạm của Quốc Minh

Anna Trương gây bất ngờ với cách xử lý bài hát tinh tế
nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu của cô gái ở độ tuổi 18 với ca khúc "Tan đi"

"Câu đợi câu chờ” là một trong những ca khúc Anh Thơ trình diễn nhiều nhất và cũng được
 yêu cầu nhiều nhất trong những lần cô xuất hiện. Vẫn với lối xử lý tinh tế,
đầy kĩ thuật nhưng vẫn mặn mà, mang âm hưởng ngọt ngào, tha thiết, giọng hát của
Anh Thơ làm ấm lên cảm xúc của những khán giả yêu thích dòng nhạc dân ca
Sân khấu được thiết kế giản đơn thế nhưng
Trọng Tấn vẫn làm say lòng khán giả với ca khúc "Nơi đảo xa" 
“Nothing in your eyes” của Mr.T và Yanbi chính là ca khúc kết hợp đầu tiên đưa tên tuổi cả 2
 trở nên nổi bật trong giới Underground. Họ biến sân khấu trở thành một “mảnh đất”
 chủ động chỉ với 2 chiếc mic và những động tác di chuyển xen kẽ, hỗ trợ nhau rất tốt.

Là một ca sỹ có phong cách "không đụng hàng" và khó thay thế trong thời điểm này,
Anh Khang một lần nữa khiến khán giả trẻ "siêu lòng"
với hình ảnh chàng trai “thủ thỉ” bên cây đàn piano trong liveshow tháng 2

Từ sau thành công của “Nếu như anh đến”, Văn Mai Hương không còn tập trung
 vào các ca khúc Pop dễ hát, mà khai thác đa dạng hơn dòng nhạc, chất nhạc cũng như
 khả năng biến đổi ca khúc phong phú của cô. Trong liveshow tối qua, Văn Mai Hương
 đã thể hiện ca khúc 
“Anh mang theo mùa xuân” của nhạc sĩ Phúc Bồ không phải
là một ca khúc dễ hát và có phần khúc thức hiện đại, đôi chút phức tạp

Sau scandal nghi vấn hát nhép, Bùi Anh Tuấn đã chịu khó hát live và tối qua, Bùi Anh Tuấn
tiếp tục thể hiện ca khúc "Nơi tình yêu bắt đầu" và đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

Trưởng thành từ SMĐH, Đông Hùng là ca sĩ có điểm bật nhanh nhất sau cuộc thi. Ở Đông Hùng
 có tư chất hào sảng, trình diễn mạnh mẽ, cuốn hút, nhưng vẫn có nét dịu dàng, lắng đọng