Tai nạn xe buýt kinh hoàng ở Bồ Đào Nha, ít nhất 29 người tử vong

ANTD.VN - Ít nhất 29 người, chủ yếu là khách du lịch Đức, đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt du lịch bị lật trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha, truyền thông địa phương đưa tin.

Lính cứu hỏa hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng

Các bức ảnh được truyền thông Bồ Đào Nha công bố cho thấy chiếc xe buýt màu trắng bị hư hại nặng, xung quanh là các nhân viên cứu hỏa. Đài truyền hình SIC cho biết có 19 xe cứu thương tại hiện trường sau vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 (giờ GMT) ngày 17-4.

Filipe Sousa, Thị trưởng Caniço - một thị trấn ven biển ở phía nam của hòn đảo, nói với SIC: “Tôi không có từ ngữ để mô tả những gì đã xảy ra. Trong số các nạn nhân có 17 phụ nữ và 11 nam giới”.

Chiếc xe buýt được cho là chở 55 hành khách khi di chuyển tại một khúc cua trên con đường phía đông thành phố Funchal, trước khi lăn xuống một sườn đồi dốc, Thị trưởng Sousa nói. Hướng dẫn viên và lái xe người Bồ Đào Nha may mắn sống sót trong vụ tai nạn, họ và những người bị thương khác đã được đưa đến bệnh viện ở Funchal.

Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa đã đăng thông điệp trên Twitter, gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Đức, Angela Merkel.

Bộ Ngoại giao Đức Đức cho biết Đại sứ quán nước này tại Bồ Đào Nha đã liên hệ với chính quyền địa phương ở Madeira để tìm hiểu thông tin về vụ việc.

Người dân địa phương nói rằng thời tiết tốt vào thời điểm xảy ra tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.