Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong

ANTĐ - Thiếu quan sát khi qua đường, đối tượng đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong ảnh 1
Phạm Xuân Thời tại cơ quan điều tra

Ngày 18-10, CATP Hải Dương (Hải Dương) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thời (SN 1991, quê xã Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương). Trước đó, ngày 12-10, CATP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can số 352 đồng thời ra lệnh bắt tạm giam số 43 đối với Phạm Xuân Thời về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Theo hồ sơ vụ án, hồi 22h, ngày 17-7, Phạm Xuân Thời, không có giấy phép lái xe, sau khi uống bia đã điều khiển xe máy BKS 29R2 – 0452, đi trên đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương), sau xe chở Nguyễn Văn Hà (SN 1989, cùng quê). Do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi qua đường, xe của Thời đã đâm vào xe máy BKS 34P5 – 2568, do anh Đinh Bá Tú (SN 1980, trú tại số nhà 74/234 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) điều khiển, trên xe chở vợ là chị Đỗ Thị Hà (SN 1987) và con trai là cháu Đinh Bá Quang Đạo (SN 2007). Vụ tai nạn khiến anh Tú và cháu Đạo chết, 3 người còn lại bị thương. 
Cơ quan công an đã bắt đối tượng gây tai nạn xử lý theo luật hình sự, nhằm giáo dục chung cho tất cả mọi người tham gia giao thông cần có ý thức tuân thủ pháp luật, phòng tránh tai nạn đau thương như vụ án nêu trên.