Tại nạn chết người khi du lịch khinh khí cầu

ANTĐ - Dịch vụ du lịch khinh khí cầu ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây, nhưng cùng với nó là hồi chuông cảnh báo về sự an toàn trong hoạt động này đối với các du khách. 

Theo hãng tin địa phương Anadolu, ba du khách Brazil đã thiệt mạng trong tại nạn khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào hôm Thứ Hai (theo giờ địa phương).

Tai nạn xảy ra tại khu du lịch thuộc miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ - Cappadocia, nơi nổi tiếng với các ống khói đá, nhà hàng, thành phố dưới lòng đất và các cuộc du ngoạn bằng khinh khí cầu. Nguyên nhân điều tra ban đầu cho thấy, một khinh khí cầu đang hạ độ cao thì bị va vào phần giỏ của một khí cầu khác, khiến lớp cầu bị nổ rách.

Vụ tai nạn làm chết 3 người và khiến 22 người khác bị thương. Theo nhiều nguồn tin cho biết đây đã là lần thứ hai xảy ra tai nạn đáng tiếc từ khi dịch vụ tham quan bằng khinh khí cầu được mở ra phục vụ du khách từ cách đây hơn 10 năm. 

Khinh khí cầu bị nổ 

Và rơi xuống, khiến 3 du khách thiệt mạng và 22 người bị thương

Theo CNN, ông Abdurrahman Savas, tỉnh trưởng tỉnh Nevsehir cho biết hầu hết các du khách bị nạn đến từ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha. Các nạn nhân đều ở trong tình trạng gãy xương và đã được đưa đến bệnh viện ở Nevsehir và tỉnh lân cận Kayseri. Tỉnh trưởng cũng đã trực tiếp đến thăm du khách bị thương tại Bệnh viện Cappadocia.

Không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỹ, vấn đề an toàn trong dịch vụ du lịch bằng khinh khí cầu ở nhiều nơi trên thế giới cũng đang cần báo động. Hồi tháng Ba, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Donte Stallworth cũng đã bị thương nặng khi khinh khí cầu anh đang đi bị va vào đường dây điện tại Miami. Vào tháng Hai, một vụ nổ khí cầu khác cũng xảy ra trên bầu trời Ai Cập, rơi mạnh khiến 19 người bị chết, hiện là tai nạn đẫm máu nhất trong ngành du lịch khinh khí cầu nhiều thập kỷ qua.