Tái hiện kỳ quan thế giới bằng bóng bay

ANTĐ - Jeremy Telford có sở thích dùng bóng bay để tạo hình mọi thứ. Mới đây, anh vừa tạo nên bản sao của nhiều kỳ quan nổi tiếng trên thế giới như đền Taj Mahal, Đấu trường La Mã ở Rome, Vườn treo Babylon và Thành cổ Petra ở Jordan từ 40.000 quả bóng bay.
Tái hiện kỳ quan thế giới bằng bóng bay ảnh 1

Để hoàn thành dự án này, Telford phải làm việc 6 ngày một tuần. Được biết, ông bố 4 con đến từ tiểu bang Utah (Mỹ) này từng lập kỷ lục Guinness thế giới khi tạo ra một con chó giống Đức từ 9.000 quả bóng. Hiện Telford đã cho ra mắt một cuốn sách có tên “Balloonology” dành cho những người yêu thích tạo hình bóng.