Tái hiện Đêm Hoàng cung ở Huế

(ANTĐ) - Đêm Hoàng cung, chương trình nghệ thuật được mong chờ nhất của Festival Huế dự kiến sẽ diễn ra vào 2 đêm 10 và 13-4 tại 3 trục chính của Đại nội là trục giữa (từ Ngọ Môn đến nền điện Kiến Trung), trục trái (từ Thế Miếu đến cung Trường Sanh) và trục phải (từ phủ Nội Vụ đến vườn Cơ Hạ). 

Chương trình tái hiện phần nào vẻ đẹp lung linh của Cung đình Huế về đêm cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: Nhã nhạc, múa cung đình, tuồng Huế, ca Huế, nghệ thuật ẩm thực cung đình… Đặc biệt, Đêm Hoàng cung năm nay được lồng ghép với nhiều nội dung mới, trong đó có triển lãm “Ký ức Huế xưa qua cổ vật”, chương trình sân khấu hóa “Ký ức cung nữ”, nghệ thuật sắp đặt “Mặt nạ tuồng”, hoạt cảnh “Công chúa về dinh”... Ra đời từ kỳ Festival Huế 2006, chương trình Đêm Hoàng cung được duy trì như một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Huế, điểm nhấn quan trọng thu hút khách mỗi kỳ festival.