Tái diễn cuộc gọi quốc tế lừa đảo, người dùng coi chừng “sập bẫy”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc gọi đến từ các đầu số nước ngoài yêu cầu người nghe nộp tiền tiếp tục xuất hiện dày đặc trong thời gian gần đây. 
Cuộc gọi lừa đảo tiếp tục gây phiền hà cho người dùng điện thoại

Cuộc gọi lừa đảo tiếp tục gây phiền hà cho người dùng điện thoại

Anh Hoàng Linh (chủ thuê bao 0913xxxx16) cho biết: “Bẵng đi 1 thời gian không có cuộc gọi quấy rối, lừa đảo từ đầu số nước ngoài thì gần đây tôi liên tiếp nhận được cuộc gọi với tính chất như trên. Đã được cảnh báo nhiều lần nên tôi vẫn nghe máy dù đầu máy nước ngoài. Không còn báo vi phạm giao thông hay đang vướng vào 1 vụ án khiến người nghe giật mình, đầu đây bên kia có thông báo tự động tôi có gói bảo hiểm chưa nhận, bấm phím số 9 để được hướng dẫn thanh toán tiền, nhận đồ về”.

Tuy nhiên, anh Hoàng Linh chỉ nghe phần cuộc gọi tự động phát, không thực hiện các bước tiếp theo. Song đáng chú ý là ngày hôm sau, người dùng này tiếp tục nhận được cuộc gọi từ đầu số nước khác với nội dung giống cuộc gọi trước 100%. Số điện thoại đầu tiên gọi tới là +64427166951.

Cũng nhận được cuộc gọi có nội dung tương tự từ số điện thoại +181968180001, chủ thuê bao điện thoại 0912xxxx35 cho hay: “Giờ cứ nhìn đầu số điện thoại là người dùng biết cuộc gọi lừa đảo. Dù không hoảng hốt “mắc bẫy” lập tức chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn như trước đây nữa nhưng cuộc gọi này rất phiền phức, mất thời gian. Nhà mạng cần có giải pháp để ngăn chặn hiệu quả, bảo vệ khách hàng thay vì chỉ khuyến cáo”.

Cùng chung sự khó chịu khi nhận được cuộc điện thoại lừa đảo, song chủ thuê bao 0915xxxx65 còn bực bội hơn khi chị cúp máy. “Đoán biết cuộc gọi lừa đảo tôi vẫn nghe sau đó nhanh chóng cúp máy. Những cuộc gọi như vậy giờ không còn khiến tôi hoang mang như trước nữa. Vậy mà đầu bên kia lại ngay lập tức gọi tới dọa nạt. Lúc này không còn là cuộc gọi tự động nữa, thay vào đó là 1 giọng nam chửi bậy vì tôi đã cúp máy sớm, cũng như dọa sẽ có người đến bắt tôi”- chị Hà Thanh, chủ thuê bao nói.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện không còn nhiều người “mắc bẫy” lừa đảo từ các cuộc gọi quốc tế. Người dùng điện thoại đã tỉnh táo hơn sau khi được cảnh báo. Tuy vậy, cuộc gọi lừa đảo vẫn gây khó chịu, bất bình với người dùng. Do đó, nhà mạng cần có biện pháp kỹ thuật hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng này.

Đại diện một nhà mạng cho biết, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng để gửi tin nhắn cảnh báo đến đông đảo khách hàng, trong đó nhấn mạnh đầu số của Việt Nam là +84, cần thận trọng khi nghe và làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi có đầu số khác. Đặc biệt, khi nhận được thông tin mang tính chất dọa dẫm, dụ dỗ, yêu cầu nộp tiền, cung cấp thông tin cá nhân từ người lạ cần hết sức cảnh giác, không được làm theo. Sau đó, cần báo với nhà mạng, cơ quan công an để được hỗ trợ.