Bình Dương

Tá hỏa khi đi gom rác phát hiện một phần thi thể người trong bao nilon

ANTD.VN - Người phụ nữ nhặt ve chai đi thu gom rác đã tá hỏa khi phát hiện 1 phần thi thể người, là phần đầu nằm trong bao nilong.

Đến chiều 16/12, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng Công an TX.Thuận An để phong tỏa hiện trường, điều tra về vụ việc phát hiện 1 phần thi thể người tại địa bàn.

Trước đó, 12h30 trưa cùng ngày, có 1 người phụ nữ nhặt ve chai đến bãi rác nhỏ trước 1 khách sạn ở P.Thuận Giao, TX.Thuận An để kiếm những thứ vứt bỏ có thể bán kiếm tiền. Người phụ nữ này kêu la thất thanh, bỏ chạy khi phát hiện 1 phần thi thể người, là phần đầu, trong 1 túi nilon ngả màu bị vứt tại đây.

Khu vực bãi rác nhỏ của người dân, nơi phát hiện phần thi thể người trong túi nilon

Khi nhận tin báo, các lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra. Người phụ nữ nhặt ve chai cùng những người xung quanh đã được cơ quan Công an mời làm việc, nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Bước đầu Công an ghi nhận, phần thi thể nói trên là của nam giới, chứng 35 – 37 tuổi, hiện chưa rõ lai lịch. Công an tình nghi, có người đã mang bịch nilon có chứa phần đầu người từ hiện trường là 1 nơi khác đến đây vứt bỏ.

Bãi rác nhỏ nói trên là điểm thu gom rác của dân cư xung quanh, chỉ mới hình thành đây. Do đó, Công an nhận định là đoạn thi thể người như đề cập chỉ được ai đó vứt bỏ trong đêm 15, rạng sáng 16/12 này.

Hiện Công an đang khẩn trương xác định tung tích của nạn nhân và mở rộng điều tra nghi án giết người, phân xác để phi tang này.