T-50 được trang bị đồng loạt cho quân đội vào năm 2016

ANTĐ - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 của Nga sẽ đi vào phục vụ cho các lực lượng vũ trang của nước này từ năm 2016, mà không phải là năm 2015 như đã được công bố trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.
“Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 sẽ đi vào sản xuất hàng loạt và đưa vào phục vụ vào năm 2016”, ông Putin phát biểu trong buổi đối thoại trực tiếp với công chúng Nga.
Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã cho biết, các máy bay chiến đấu này sẽ sẵn sàng vào năm 2015.
Nga sẽ bắt đầu bay thử nghiệm cấp nhà nước của T-50 trong năm 2014, Chủ tịch United Aircraft Corporation Mikhail Pogosyan cho biết hôm thứ Ba, ngày 23-4.

T-50 được trang bị đồng loạt cho quân đội vào năm 2016 ảnh 1
T-50 - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga


T-50, còn được gọi là PAK-FA, là máy bay chiến đấu chiến thuật tương lai, bay lần đầu tiên vào tháng 1-2010 và đã được trưng bày cho công chúng tại Moscow Air Show vào năm 2011.

Chiến đấu cơ T-50 được coi là cốt lõi của phi đội máy bay chiến đấu tương lai của Nga, là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm với công nghệ “tàng hình”, khả năng siêu cơ động, siêu hành trình (thực hiện bay siêu âm mà không cần sử dụng các buồng đốt lần hai), và một hệ thống điện tử tiên tiến bao gồm cả một radar mạng pha chủ động băng X.

Ấn Độ cũng sẽ mua máy bay chiến đấu dựa trên T-50, được biết với tên gọi FGFA (máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm).

United Aircraft Corporation là công ty cổ phần nhà nước tập hợp ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Nga bao gồm cả Sukhoi, nhà sản xuất máy bay quân sự và cả dân sự.