T-50 của Nga so kè với "chim ăn thịt" F-22 của Mỹ

ANTĐ - Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng do cấm vận và giá dầu xuống thấp, một loạt dự án nghiên cứu, chế tạo vũ khí thế hệ mới để thay thế trang bị được sản xuất từ thời kỳ Liên Xô vẫn đang được Nga triển khai, trong đó có dự án chế tạo máy bay chiến đấu T-50 (PAK-FA). Đây là dòng máy bay được so sánh ngang ngửa với loại F-22 của Mỹ.

T-50 của Nga so kè với "chim ăn thịt" F-22 của Mỹ ảnh 1Máy bay F-22 Raptor của Mỹ 

T50 PAK-FA là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới, do Cục thiết kế Tupolev của Nga chế tạo. Giống như F-22, T-50 PAK-FA có thể bay với tốc độ siêu âm, độ cao lớn, tính cơ động nhanh và được trang bị hệ thống cảm biến tiên tiến nhất. Tuy nhiên, hệ thống điện tử của nó được cho là vượt trội so với hệ thống điện tử cùng loại của Mỹ và NATO sản xuất, trong đó nổi bật nhất là hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4. 

Xét về động cơ, T-50 PAK-FA không hề thua kém F-22, khi tương lai được trang bị động cơ Izdeliye 30 để phát huy hết ưu thế. Còn hiện tại nó vẫn đang sử dụng động cơ phản lực Izdeliye 117.

Máy bay chiến đấu T-50 (PAK-FA) của Nga

Tốc độ bay của cả hai đều nhanh hơn tốc độ âm thanh. F-22 có thể duy trì tốc độ trên Mach 1.8 (2.200 km/giờ) mà không cần sử dụng buồng đốt hai lần afterburner, còn T-50 PAK-FA có thể đạt tốc độ ít nhất Mach 1.6 (gần 2.000 km/giờ), cũng không dùng đến afterburner.

Trong khi F-22 có lợi thế về khả năng tàng hình, thì T-50  PAK-FA của Nga nắm giữ ưu điểm về khả năng cơ động. T-50 PAK-FA được trang bị động cơ có lực đẩy ba chiều mang lại khả năng cơ động linh hoạt trong tác chiến.

F-22 có trọng lượng không tải: 19.700 kg, chiều dài: 18,90 m, tầm hoạt động tối đa 2.960 km, trọng lượng đầy tải: 25.107 kg. Còn T-50 PAK-FA có trọng lượng không tải: 18.500 kg, trọng lượng đầy tải: 29.772 kg, chiều dài: 20 m, tầm hoạt động: 5.500 km.