Syria vẫn còn giữ vũ khí hoá học

ANTĐ - Người đứng đầu cơ quan giải trừ vũ khí hoá học ở Syria cho biết Damascus vẫn giữ khoảng 7,5% trong kho dự trữ 1.300 tấn chất độc hoá học.

Bà Sigrid Kaag cho biết hạn chót để  đưa toàn bộ số vũ khí hoá học ra khỏi Syria đã kết thúc vào chủ nhật (27/4), tuy nhiên hiện giờ vẫn có khoảng 7.5 % chất hoá học có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí vẫn đang được cất giữ tại một địa điểm.

Bà Sigrid Kaag cho biết vẫn còn 7,5% chất hoá học có thể chế tạo thành vũ khí ở Syria

Thoả thuận Nga – Mỹ về loại bỏ vũ khí hoá học được đề ra vào năm 2013, sau khi hàng trăm người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa có gắn chất độc sarin ngoài thủ đô Damascus.

Việc lại bỏ hoàn toàn vũ khí hoá học là việc làm cần thiết đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) hướng tới từ lâu.

“Lô chất hoá học lớn nhất đã được rời đi tuy nhiên chưa được tiêu huỷ mặc dù ngày hạn chót là ngày 30/6 đang đến gần. Đó là lí do tại sao việc xử lí nốt phần vũ khí hoá học còn lại là vô cùng quan trọng”, Ms Kaag, lãnh đạo của OPCW nói với BBC.

Bà cũng cho biết Liên hợp quốc đã vô cùng quan ngại về những báo cáo cho biết lực lượng quân đội Syria đã sử dụng khí clo gas làm vũ khí, mặc dù clo không phải là chất cấm trong thoả thuận.

Hầu hết vũ khí hoá học của Syria đều tồn tại như những chất riêng biệt. Chúng chỉ trở thành chất độc sau khi đã được trộn lẫn với nhau, theo OPCW.

Bà Ms Kaag cho biết, cơ sở vật chất được dùng để chế tạo, chuẩn bị và sử dụng vũ khí hoá học cũng đã được tiêu huỷ.