Syria tố Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út cung cấp vũ khí hoá học cho khủng bố

ANTĐ -  Đại sứ của Syria ở Liên Hợp Quốc cáo buộc Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út đã cung cấp vũ khí hoá học cho các nhóm khủng bố chống lại Tổng thống Syria Bashar Assad. 

Cáo buộc này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng lực lượng người Kurd đang chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã bị tấn công bởi vũ khí hoá học ở thị trấn Kobani, Syria.

Đại sứ của Syria, ông Bashar Jaafari đã phát biểu trước Uỷ ban Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế của Liên Hợp Quốc rằng Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út nên xem xét lại vai trò của họ trong xung đột ở Syria trước khi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với chính phủ Syria.

Ông Jaafari cho rằng, Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn cung cấp các loại vũ khí hoá học cho hơn 100 nhóm khủng bố, nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad.

Syria tố Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út cung cấp vũ khí hoá học cho khủng bố ảnh 1
Đại sứ Syria cho rằng Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út đã tiếp tay cho các tổ chức khủng bố

Lời cáo buộc này đến khoảng một tuần sau khi phó Tổng thống Mỹ Joe Biden buộc phải xin lỗi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vì việc cáo buộc ông này cho phép các tay súng liên minh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tràn vào lãnh thổ Syria.

Ông Biden cũng khẳng định rằng, vấn đề của Mỹ nằm ở các đồng minh tại Trung Đông khi chính những nước này đã tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố bành trước đến mức không thể kiểm soát nổi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Erdogan đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với những phát biểu này và nhận định rằng phát ngôn này “có thể đi vào lịch sử”.

Trong khi đó, những bức ảnh được ghi lại bởi tổ chức MERIA Journal, đăng tải vào hôm 12-10, đã củng cố cho cáo buộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS sử dụng vũ khí hoá học chống lại các binh sĩ người Kurd trong cuộc chiến ở thi trấn Kobani, Syria.

Syria tố Thổ Nhĩ Kì và Ả-Rập Xê-Út cung cấp vũ khí hoá học cho khủng bố ảnh 2
Các chuyên gia đang nghi ngờ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS sử dụng vũ khí hoá học chống lại người Kurd trong chiến dịch tấn công vào thị trấn Kobani, Syria

Theo nhiều báo cáo, 3 binh sĩ người Kurd đã xuất hiện nhiều vết cháy và đốm trắng trên da, mặc dù không hề có bị thương hay chảy máu bên ngoài. Những kết quả khám nghiệm ban đầu cũng chỉ ra rằng những binh sĩ này có thể đã hít phải khí ga mù tạc, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân thiệt mạng của các binh sĩ người Kurd.

Tuy nhiên, MERIA Journal cũng không loại trừ khả năng tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS đã thu được loại vũ khí hoá học này khi chiếm được trung tâm nghiên cứu vũ khí hoá học Muthanna ở Iraq, vì trên thực tế, tình báo Mỹ, vào năm 2007, đã phát hiện ra trung tâm Muthanna được sử dụng làm nơi sản xuất ra khí gas cay.