Syria tiêu hủy VKHH và chứng minh thủ phạm là quân nổi dậy

ANTĐ - Ngày 18-9, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News của Mỹ, Tổng thống Syria Bashar al Assad đã cam kết sẽ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này.

Theo Tổng thống Syria, việc tiêu hủy các loại vũ khí như vậy sẽ mất khoảng một năm để thực hiện và Syria sẽ không đặt ra bất kỳ điều kiện nào về việc tiêu hủy vũ khí hóa học, đồng thời sẵn sàng cho phép các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc trở lại nước này làm việc.

Hôm 14-9, sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đạt được một kế hoạch đầy tham vọng, theo đó tất cả các kho vũ khí hóa học tại Syria sẽ được công khai cho các thanh sát viên vũ khí hóa học quốc tế vào tháng 11 và sẽ bị tiêu hủy vào giữa năm 2014.

Hôm 16-9, các thanh sát viên Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo cho rằng họ đã tìm thấy "bằng chứng rõ ràng và thuyết phục" về việc vũ khí hóa học, bao gồm các chất sarin gây tổn thương hệ thần kinh, đã được sử dụng trong một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21-8 làm hàng trăm người thiệt mạng tại Ghouta thuộc khu vực ngoại ô Damascus.

Syria sẽ tiêu hủy vũ khí hóa học theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc

Sau đó, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng báo cáo của Liên Hợp Quốc đưa ra một ngày trước đó đã không trả lời được những câu hỏi cụ thể nhất định và nhắc lại quan điểm của Nga rằng cuộc tấn công tại Ghouta là một "hành động khiêu khích" của lực lượng đối lập.

Tổng thống Assad còn cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News rằng Syria đã giao cho Nga tài liệu chứng minh "những kẻ khủng bố" đã sử dụng chất độc sarin ở Syria.

Hôm 17-9, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tại Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng đã cho rằng chính quyền Syria đã chuyển cho Nga bằng chứng chứng minh rằng lực lượng đối lập Syria được cho là đã liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học hồi tháng trước ở ngoại ô Damascus.