Syria sẽ không nhượng bộ Mỹ, kể cả nổ ra Thế chiến thứ ba

ANTĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Syria cho biết, chính phủ Syria sẽ không nhượng bộ với những đe dọa tấn công quân sự do Mỹ dẫn đầu, kể cả khi cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, thứ trưởng Ngoại giao Faisal Muqdad cho biết, nước này đã chuẩn bị mọi biện pháp và kêu gọi các nước đồng minh, để chống lại cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra.  

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad trả lời phỏng vấn
trong cuộc họp báo diễn ra ngày 4/9 tại Damascus.

“Chính phủ Syria sẽ không thay đổi lập trường kể cả khi nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Không một người Syria nào sẽ chịu hy sinh nền độc lập của đất nước mình”, ông Muqdad nói, đồng thời cho biết, Syria đã chuẩn bị mọi biện pháp chống lại cuộc tấn công của các nước phương Tây, tuy nhiên ông từ chối đưa ra những thông tin cụ thể.

Theo ông Muqdad, chính phủ Syria đã huy động các nước đồng minh trước khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào nước này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vận động Quốc hội Mỹ và kêu gọi Pháp tham gia can thiệp quân sự vào Syria.