Syria phủ nhận đoàn xe Tổng thống bị tấn công

ANTĐ - Chính quyền Syria ngày 8-8 đã bác bỏ thông tin nói rằng đoàn xe hộ tống Tổng thống nước này Bashar al-Assad đã bị tấn công. 

Ông Assad (giữa) trong buổi lễ cầu nguyện

“Những thông tin nói rằng đoàn xe hộ tống Tổng thống Bashar al-Assad bị trúng rocket là mơ mộng và ảo tưởng”, Bộ trưởng Thông tin Omran Zoabi khẳng định trên Đài truyền hình nhà nước. Theo ông Zoabi, Tổng thống Assad đã tự lái xe riêng khi ông dẫn đầu đoàn tham dự lễ cầu nguyện tại một nhà thờ ở Thủ đô Damascus nhân lễ hội Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Đây là lần thứ ba ông Assad xuất hiện trước công chúng trong vòng hơn 1 tuần giữa lúc quân đội Syria giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường trước quân nổi dậy.    

Trước đó, ông Firas al Bitar, lãnh đạo Lữ đoàn Tahrir al Sham thuộc Quân giải phóng Syria, nói rằng sau khi theo dõi, các tay súng của nhóm đã nhắm trúng đoàn xe hộ tống Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, hình ảnh trên truyền hình nhà nước Syria cho thấy ông Assad không hề thương tích.