Syria nóng bỏng, P-8A Mỹ do thám căn cứ Tartus/Hmeymim Nga

ANTD.VN - Ngày 17 và 18 tháng 9, hai máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon Mỹ đã bay thám sát căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus của Nga tại Syria.

Theo số liệu của trang web chuyên theo dõi hoạt động của máy bay thế giới “flightradar24”, trong 2 ngày 17 và 18/9, các máy bay tuần tiễu chống ngầm mang tên vị thần biển “Poseidon” (P-8A) của Mỹ đã liên tiếp bay theo lộ trình giám sát các căn cứ quân sự Nga ở Syria.

Theo đó, “flightradar24” cho biết, chiếc máy bay tuần tiễu hàng hải (chức năng chính là tuần tiễu chống tàu ngầm) P-8A mang số hiệu 168.858 đã liên tiếp bay quần vòng trên không phận tỉnh Latakia trong vòng một giờ vào buổi sáng ngày 18/9.

Latakia là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Syria, địa hình rừng núi phức tạp, phía bắc giáp biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây giáp Địa Trung Hải, phía đông bắc giáp tỉnh Idlid, phía đông giáp tỉnh Hama và Homs, phía nam giáp với biên giới phía Bắc của Lebanon.

Chiếc P-8A Poseidon của lực lượng Không quân Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay vòng theo hình elip ở độ cao khoảng 9000m bao trùm khu vực căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ bảo đảm hậu cần-kỹ thuật của Hải quân Nga tại cảng Tartus (Tartous).

Theo số liệu trên “flightradar24”, chiếc máy bay Mỹ bay vào Syria từ một căn cứ không quân NATO ở hướng Địa Trung Hải, qua khu vực biển, hiện được cho là nơi tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga thường trực chiến đấu ở Địa Trung Hải.

Máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon của phi đội VP-40 hải quân Mỹ

Được biết, đây đã là chuyến bay thám sát thứ 2 của hải quân Mỹ đối với khu vực có căn cứ quân sự Nga. Ngày 17/9, một máy bay trinh sát P-8A Poiseidon mang số hiệu 168.852 của Mỹ cũng đã bay từ Địa Trung Hải vào Syria và trinh sát theo đúng lộ trình này.

Được biết, các chuyến tuần tiễu, giám sát của máy bay Mỹ diễn ra trong bối cảnh Thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo đang bị các tay súng đối lập phá vỡ. Từ hôm lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 12/9 đến nay, tiếng súng vẫn chưa bao giờ dứt ở Aleppo.

Thêm nữa, vào ngày 17/9 vừa qua, máy bay Mỹ vừa có một loạt vụ không kích tiêu diệt khủng bố IS nhưng ném bom “nhầm lẫn” vào khu vực quân đội Syria, khiến 62 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong các vụ không kích trên.

Trong khi Mỹ biện giải là “không kích nhầm”, đó không phải là chủ ý của Mỹ và lấy làm tiếc về những người đã thiệt mạng thì Nga đã nổi giận, đồng thời triệu tập một cuộc họp khẩn kéo dài 1 giờ đồng hồ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 17/9, để bàn về các vụ không kích nói trên.

RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án vụ tấn công quân đội Syria của Mỹ và cho đó không thể là hành động ném bom nhầm. “… không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi rút ra một kết luận kinh hoàng cho cả thế giới là ‘Nhà Trắng đang bảo vệ IS’!”.