Syria: Không kích giết 40 người, phe đối lập rút khỏi hòa đàm vô thời hạn

ANTĐ -Vòng đàm phán hòa bình về Syria bắt đầu từ ngày 13-4, nhưng đến nay dường như đã thất bại, sau khi xảy ra các vụ không kích giết chết khoảng 40 người ở khu chợ rau đông đúc trong lãnh thổ do phiến quân kiểm soát. Phe đối lập Syria nói rằng, thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, và họ sẽ rút khỏi các cuộc hòa đàm vô thời hạn.

Một nhóm giám sát cho biết, vụ tấn công mới đây vào khu chợ ở Maarat al-Numan, tỉnh Idlib là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực một phần vào ngày 27-2.

Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập chính Syria mô tả cuộc tấn công như một "sự leo thang nguy hiểm", khiến việc lên tiếng đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán trước đó một ngày lại càng trở thành hiện thực. Pháp mô tả cuộc đổ máu như "một vụ thảm sát kinh hoàng".

Syria: Không kích giết 40 người, phe đối lập rút khỏi hòa đàm vô thời hạn ảnh 1Đại diện cấp cao các nhóm đối lập Syria tại Geneve ngày 13-4

Một nhân viên cứu hộ cho biết, các máy bay chiến đấu đã đồng loạt tấn công các chợ tại hai thị trấn ở Idlib, giết chết ít nhất 38 người ở Maarat al-Numan và 10 người khác ở gần Kafr Nubl.

"Chúng tôi có hơn 20 chiếc xe chở người chết và bị thương đến bệnh viện trong khu vực", Ahmad Sheikho- một thành viên của dịch vụ cứu hộ hoạt động trong lãnh thổ của phe đối lập cho biết.

Các cuộc không kích, cùng với các cuộc giao tranh dữ dội xảy ra tại các khu vực khác, khiến cho lệnh ngừng bắn 6 tuần vốn đã mong manh, nay bên bờ vực đổ vỡ.

Các cuộc đàm phán diễn ra dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc tại Geneve đã gần như sụp đổ sau khi phe đối lập kêu gọi tạm dừng hòa đàm vào ngày 18-4.

Ông Mahammad al Aboud, thành viên của HNC nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi đề nghị hoãn đàm phán cho đến khi có được điều kiện hợp lí để tiếp tục nói chuyện về hòa bình. Sự trì hoãn đối thoại này là cơ hội đề các bên nhìn nhận lại rằng, Tổng thống Assad không thể có vai trò trong chính quyền chuyển giao quyền lực ở Syria”.

Cùng ngày, ông Riad Hijab - đại diện HNC cũng đã kêu gọi các cường quốc thế giới khẩn trương nhóm họp nhằm đánh giá lại lệnh ngừng bắn mà ông cho rằng không còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, nhân vật này cũng khẳng định, sẽ không có đàm phán trong lúc người dân Syria tiếp tục phải hứng chịu khổ đau.

Đồng thời ông Hijab cũng cho biết, bản thân ông sẽ rời Geneve. “Không có cơ hội quay trở lại các cuộc đàm phán chính trong khi chính phủ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn, cản trở hỗ trợ nhân đạo và lờ đi vấn đề về những người bị tạm giam”, ông nói.

Mặc dù vậy, phe đối lập cũng rất cẩn trọng nói rằng, họ không rút khỏi các cuộc đàm phán hoàn toàn. Một số thành viên của đoàn đại biểu vẫn sẽ ở Geneve cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về các vấn đề kỹ thuật như viện trợ nhân đạo và trao đổi tù nhân.