Syria: Hai nhóm khủng bố bắn giết lẫn nhau, hơn 40 tay súng thiệt mạng

ANTĐ -Cuộc giao tranh giữa hai nhóm khủng bố thánh chiến là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Al-Nusra đã gây ra cái chết cho hơn 40 tay súng cực đoan.

Syria: Hai nhóm khủng bố bắn giết lẫn nhau, hơn 40 tay súng thiệt mạng ảnh 1Các tay súng thuộc một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria

Hãng tin Al Masdar News cho biết, hơn 40 phần tử cực đoan bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng IS và nhóm chiến binh Jabhat Al-Nusra, một nhánh của Al Qaeda ở Syria tại trại tị nạn Yarmouk, phía nam Damascus.

Được biết, những phần tử khủng bố thuộc Jabhat Al-Nusra trước đó đã có ý đồ thôn tính trại tị nạn Yarmouk, và tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào IS. Tuy nhiên, hành động của Jabhat Al-Nusra đã thất bại khi IS triển khai cuộc tấn công quy mô lớn, đánh chiếm đường phố Jounieh và đường giao nhau Palestine ở khu vực phía nam.

Theo nguồn tin được công bố từ cả hai bên, số các tay súng cực đoan của cả hai nhóm khủng bố này bị thiệt mạng đã vượt qua 40 tên.

Hiện nhóm IS vẫn kiểm soát được khoảng 90-95% các vùng thuộc trại tị nạn Yarmouk. Còn các phần tử khủng bố thuộc Jabhat Al-Nusra cũng nỗ lực duy trì quyền kiểm soát đường giao nhau Palestine dọc theo trục đường Yarmouk – Tadamon.