Syria bắn rơi UAV do thám của Mỹ

ANTĐ -  Quân đội Syria vừa bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) do thám của Mỹ đang hoạt động chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên không phận nước này. 

“Hệ thống phòng không Syria đã bắn rơi được một UAV do thám của Mỹ ở miền bắc Latakia”, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin vào hôm 17-3, tuy nhiên không đưa ra bất kì thông tin chi tiết nào.
Syria bắn rơi UAV do thám của Mỹ ảnh 1Nếu được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên máy bay không người lái Mỹ bị
bắn rơi ở Syria kể từ khi chiến dịch chống IS diễn ra

Trong khi đó, một quan chức Mỹ đã nói với Reuters rằng họ đã mất liên lạc với mẫu UAV tại Syria nhưng không khẳng định chính nó là máy bay vừa bị bắn rơi.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao và Chỉ huy trung ương Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa đưa ra lời phát ngôn chính thức nào về vụ việc vừa xảy ra.

Kể từ khi xung đột tại Syria xảy ra, nhiều phần ở phía đông bắc Syria đã bị chiếm đóng bởi IS. Nhóm khủng bố này sau đó đã được ủng hộ bởi nhiều nhóm phiến quân đối lập khác với một vài trong số đó đã từng được hỗ trợ bởi chính quyền các nước phương Tây. Hiện tại Washington vẫn đang cung cấp vũ khí và huấn luyện nhóm phiến quân mà họ gọi là “phe đối lập ôn hoà”, nhằm chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad.

Vào tháng 9-2014, Tổng thống Obama đã ra lệnh không kích chống IS trên cả lãnh thổ Syria nhằm hạn chế mức độ mở rộnt của tổ chức khủng bố này.

Kể từ khi chiến dịch này bắt đầu, UAV của Mỹ đã làm cả nhiệm vụ do thám lẫn tấn công ở Syria. Nếu được xác nhận chính thức thì vụ việc vừa xảy ra sẽ là lần đầu tiên một máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rơi kể từ khi tham chiến tại khu vực này.

Bên cạnh việc Mỹ triển khai UAV tới Syria, vào tháng 10, Anh cũng thừa nhận đã sử dụng UAV Reaper và Rivet Joint để làm nhiệm vụ do thám ở Syria. Hiện tại các nước trong liên minh chống khủng bố của Mỹ đã thực hiện không kích ở Syria gồm có Bahrain, Jordan, Ả-Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất.

Tuy nhiên, Syria chưa hề cho quân đội nước ngoài hoạt động tại lãnh thổ của mình và khẳng định hành động của Mỹ và đồng minh vi phạm chủ quyền của chính phủ Damacus.