Suýt mất mạng vì bị cá mập tấn công

(ANTĐ) - Sáng 27/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Ngô Quang Dũng (SN 1971 ở phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) trong tình trạng tím tái, hôn mê do bị cá cắn ở phần đầu gối chân phải, cánh tay trái.

Anh Dũng đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Sau khi được phẫu thuật, chiều ngày 28/6, anh Dũng đã dần hồi tỉnh. Tuy nhiên vết thương vẫn còn nặng, sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn.  

Theo lời kể của anh Dũng, trong lúc đang câu mực trên thúng Chai, cách thuyền chủ mang số hiệu PY90983TS khoảng 500m và cách bờ hơn 50 hải lý. Do gặp gió lớn, sóng đập dữ dội nên thúng bị lật úp. Khi rơi xuống nước, lập tức bị một con cá đuổi cắn, rỉa thịt ở cánh tay, chân đến mức lộ xương đầu gối.

Chỉ khi không nhận được tín hiệu của anh Dũng qua điện đàm, tất cả những người cung đi trên thuyền mới tập trung tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng lớn và khó xác định được vị trí, nên phải mất hơn 1,5 giờ đồng hồ mới tìm được anh Dũng trong tình trạng kiệt quệ, người đầy thương tích. Và phải mất nhiều giờ sau đó mới đưa được anh vào bờ.

Theo những người cùng đi, rất có thể anh Dũng đã bị cá mập loại trung tấn công đột ngột.