Suýt mất 1 tỷ USD vào tay tin tặc

ANTĐ - Các tin tặc có thể đã đánh cắp được số tiền lên tới 1 tỷ USD liên quan đến Ngân hàng Trung ương Bangladesh và Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở New York nếu chúng không đánh sai lỗi chính tả. 

Suýt mất 1 tỷ USD vào tay tin tặc ảnh 1

Theo các quan chức ngân hàng, các tin tặc đã đột nhập  hệ thống dữ liệu trực tuyến của Ngân hàng Trung ương Bangladesh để đánh cắp thông tin xác thực cho việc chuyển tiền của chúng. Bọn trộm sau đó gửi hơn 30 lệnh chuyển tiền từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại FED tới các tổ chức ở Philippines và Sri Lanka.

 Trong đó 4 lệnh chuyển tiền với tổng cộng khoảng 81 triệu USD tới Philippines đã thành công. Nhưng đến lệnh chuyển tiền thứ 5 với 20 triệu USD tới một tổ chức phi lợi nhuận ở Sri Lanka, các tin tặc đã viết sai từ “foundation” thành “fandation” khiến vụ trộm bất thành. Vụ này xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 5-2-2016 nhưng đến nay mới được tiết lộ. Hiện Chính phủ Bangladesh đang tìm cách thu hồi lại số tiền bị đánh cắp và có thể đệ đơn kiện FED về vụ việc.