Suýt liệt cả hai chân vì đau lưng hơn 2 năm nhưng chủ quan không chịu đến bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị đau lưng lan xuống 2 chân đã hơn 2 năm nay nhưng ông Đ.N.C., 63 tuổi, ở Quốc Oai (Hà Nội) chủ yếu chỉ ở nhà dùng thuốc, khi hai chân gần như không đi lại được mới chịu đến viện...
Hình ảnh chụp chiếu sau ca phẫu thuật

Hình ảnh chụp chiếu sau ca phẫu thuật

Khoa Ngoại chấn thương – Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp vừa tiến hành phẫu thuật nẹp cột sống (TLIF) để điều trị cho bệnh nhân Đ.N.C. bị biến chứng dẫn đến suýt liệt cả hai chân.

Theo lời kể của bệnh nhân, ông C. bị đau lưng lan xuống 2 chân đã hơn 2 năm nay, dùng thuốc nhiều nơi không đỡ nhưng vẫn ngần ngại đi viện. Mãi đến cuối tháng 6 vừa qua, khi việc đi lại khó khăn, hai chân tê, yếu dần, ông mới đến bệnh viện điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống L4L5 chèn ép thần kinh, lan tỏa xuống chân và nếu không phẫu thuật sớm có thể gây liệt chân, mất khả năng đi lại.

Bác sỹ Lê Việt – Trưởng khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện cho biết, trường hợp bệnh nhân C. còn bị đĩa đệm thoái hóa, mất nước, khô, thoát vị vào lòng ống sống, mấu khớp liên đốt sống phì đại... Với tình trạng này, phương pháp nẹp cột sống là phương pháp duy nhất có thể giúp người bệnh cải thiện bệnh tình.

Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật nẹp cột sống (TLIF) nhằm hạn chế tổn thương và căng giãn thần kinh.

Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, vận động 2 chân được, không yếu liệt, không rối loạn cảm giác và ông C. đã có thể ngồi dậy đi lại được cũng như đỡ đau lưng.