Suýt chết vì giành giật khách đi xe

ANTĐ - Khẳng định hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội giết người với vai trò đồng phạm và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, cuối phiên xét xử hôm qua (21-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Quyết Chính (SN 1987, trú ở tổ 21, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng) 13 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Bị hại may mắn thoát chết là anh Bế Ích Hữu (SN 1990), cũng trú ở TP Cao Bằng.

Vụ án xảy ra vào  tối 3-4-2013, khi Bùi Quyết Chính đang trực để đón khách tại Bến xe Mỹ Đình thì có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) gọi điện cho đối tượng, rồi sau đó bảo chỉ mặt người hôm trước đã gây gổ. Giáp mặt anh Bế Ích Hữu, Chính gằn giọng đe dọa. Biết đối thủ có “giang hồ” tiếp sức, anh Hữu tìm cách tháo thân, nhưng không kịp. Thanh niên đi cùng Chính khi ấy đã túm anh Hữu lại, rồi dùng dao chọc tiết lợn đâm vào bụng anh Hữu. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tích cực truy lùng đối tượng này. 

Trước đó không lâu, cả Chính và anh Hữu cùng làm phụ xe khách cho 2 nhà xe ở Bến xe Mỹ Đình, tuyến Hà Nội – Cao Bằng và ngược lại. Trong một lần Chính đưa một nữ hành khách lên ô tô của mình thì bị anh Hữu cùng một số đối tượng kéo lại để tranh giành. Bực tức, Chính quay lại ẩu đả và bị nhóm anh Hữu đánh chảy máu mũi. Sự việc sau đó được 2 nhà xe giảng hòa. Tuy nhiên, do Chính vẫn còn ấm ức nên sau cùng, anh Hữu đã bị thanh niên lạ mặt nêu trên đâm suýt chết. 

Tại tòa, bị cáo không thành khẩn nhận tội, trong khi đó luật sư bào chữa cho Chính nhìn nhận chưa đủ căn cứ để quy kết phụ xe côn đồ về tội “Giết người”. Vậy nhưng, phía tòa án lại có quan điểm ngược lại và đã quyết định tuyên phạt Bùi Quyết Chính 13 năm tù giam về tội “Giết người”.