Suy giảm trí nhớ nhanh hơn do béo phì

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Anh cho biết người béo phì bị mất trí nhớ và giảm khả năng tư duy nhanh hơn so với những người gầy hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học London cho biết nghiên cứu này được dựa trên số liệu gồm 6.500 người Anh, được theo dõi sức khỏe trong khoảng từ 50 - 60 tuổi.

Những đối tượng nghiên cứu được đo cân nặng, huyết áp, nồng độ cholesterol và được hỏi về việc sử dụng thuốc.

Họ cũng được yêu cầu thực hiện các kiểm tra đánh giá kỹ năng ghi nhớ và tư duy 3 lần trong 10 năm.

 

Được đăng trên tạp chí Neurology, nghiên cứu cho thấy những người béo phì có xu hướng suy giảm khả năng tâm thần nhanh hơn so với những người gầy. Ngoài ra, so với những người khỏe mạnh thì những người béo phì cũng dễ bị các tình trạng bệnh ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và tư duy .