Sụt lún nghêm trọng giữa trung tâm TP.HCM

ANTĐ -Vụ sụt lún xảy ra tại tòa nhà của TAND TP.HCM ở ngay trung tâm TP.HCM làm hàng trăm người đang làm việc phải tháo chạy ra ngoài.

Vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h15 chiều 20/12 tại tòa nhà bao gồm các cơ quan như: tòa kinh tế, tòa hành chính, tòa lao động thuộc TAND TP.HCM, số 26- 26C đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Rất may vụ sụt lún này không làm ai thương tích.

Hố lớn xuất hiện ngay trước trụ sở TAND TP.HCM


Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có cả trăm người làm trong các cơ quan nói trên bất ngờ nghe rung chuyển dữ dội phía dưới chân, nên phải tháo chạy ra ngoài. 1 cán bộ tòa án vẫn còn hoang mang kể: “Tôi thấy như động đất, tôi cùng nhiều người khác bỏ chạy. Trước tòa nhà chúng tôi thấy 1 hố sâu nên chạy vòng thoát ra ngoài”.

Được biết vụ sụt lún đã tạo ra 1 hố có độ sâu gần 2m, dài hơn 3m, rộng khoảng 2m ngay trước tòa nhà 3 tầng là trụ sở của TAND TP.HCM. Hàng trăm người là cán bộ tòa án, là người dân đến liên hệ làm việc đã kịp thời thoát thân ra ngoài.

Hàng trăm cán bộ tòa án và người dân chạy ra ngoài kịp thời, không bị thương tích gì


Ngay sau đó cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường. Hàng chục công nhân của công trình xây dựng tòa nhà Sài Gòn plaza ngay bên cạnh được huy động dùng giáo giào và lưới xây dựng để cách ly khu vực nguy hiểm. Chiều cùng ngày các cơ quan chức năng có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân, cũng như mức độ thiệt hại.

Được biết, ngay bên cạnh hiện trường vụ sụt lún là công trình xây dựng tòa nhà Sài Gòn Plaza. Phía trước công trình này có bảng giới thiệu là công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Công trình do công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á đầu tư, đơn vị thi công là công ty đầu tư và phát triển nhà Hưng Thịnh… Công trình nói trên đang thi công hạng mục 4 tầng hầm.

Công trình xây dựng tòa nhà ngay bên cạnh


Cơ quan chức năng đánh giá, có thể nguyên nhân vụ sụt lún được cho là do ảnh hưởng của quá trình thi công tầng hầm tòa nhà Sài Gòn Plaza. Tuy nhiên để chính xác đánh giá về nguyên nhân, cơ quan chức năng cần đo đạc, quan trắc 1 cách toàn diện.

Được biết cách đây khoảng 2 tháng, phía trụ sở có sự lún nút nhẹ. Lúc này những đơn vị có liên quan đến công trình tòa nhà Sài Gòn Plaza đã thương thảo với tòa án. Tuy nhiên đến nay lại xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn.