Sương mù dày đặc bao trùm Bắc Kinh

ANTĐ - Mức độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đạt mức nguy hiểm vào ngày 13-1, ngày thứ ba liên tiếp thành phố này phải hứng chịu sương mù dày đặc bao phủ. 

Theo Giáo sư Zhu Tong tại Đại học Bắc Kinh, do những ngày gần đây, trời lặng gió cộng với sương mù dày đặc, nên các chất ô nhiễm tích tụ khiến chất lượng không khí tại thành phố tồi tệ hơn. Trung tâm cảnh báo môi trường thành phố Bắc Kinh đã khuyến cáo người già, trẻ em và những người mắc các bệnh hô hấp và tim mạch không nên đi ra đường. Những người buộc phải ra ngoài nên đeo khẩu trang bảo vệ và điều khiển phương tiện thận trọng do tầm nhìn giảm. Trong ngày 13-1, đã có 10 chuyến bay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh phải hủy bỏ và 5 chuyến khác bị trì hoãn hơn 1 giờ. Sương mù dày đặc cũng ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại Hà Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Quý Châu, Chiết Giang, Giang Tô, Tứ Xuyên...