Sunni kiểm soát toàn bộ nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

ANTĐ - Phiến quân Sunni thông báo, họ đã kiểm soát toàn bộ nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq, ở Baiji, phía bắc Baghdad.

Nhà máy lọc dầu Baiji đã bị vây hãm trong 10 ngày liên tiếp với nhiều cuộc tấn công quân sự. Đây là nơi cung cấp 1/3 nhiên liệu cho Iraq. Cuộc chiến đấu ở đây đã dẫn đến việc phân phối xăng dầu bị xáo trộn.

Nhà máy lọc dầu ở Baiji  là một mục tiêu quan trọng của quân nổi dậy Sunni

Một phát ngôn viên của phiến quân cho biết nhà máy lọc dầu Baiji, ở tỉnh Salahuddin, bây giờ sẽ được bàn giao cho các bộ lạc địa phương quản lý, lực lượng nổi dậy sẽ tiếp tục tiến về thủ đô Baghdad – mục tiêu lớn nhất của họ.

Phóng viên của hãng BBC, Jim Muir tại Irbil, miền bắc Iraq, cho biết việc nắm giữ nhà máy lọc dầu là điều vô cùng quan trọng vì quân nổi dậy đã nắm giữ khu vực cung cấp năng lượng cho gần như toàn bộ đất nước.

Quân nổi dậy, dẫn đầu là nhóm Isis trước đó đã kiểm soát một con đập quan trọng gần Haditha và giành quyền nắm giữ tất cả các cửa khẩu biên giới với Syria và Jordan.

Trong một thông tin có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững cho Iraq sau khi gặp gỡ các chính trị gia của nước này ở thủ đô Baghdad. Phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ, ông nói “Mỹ sẽ hỗ trợ giúp lực lượng an ninh Iraq để đối đầu với ISIS hiệu quả hơn. Điều cần thiết là các nhà lãnh đạo Iraq phải thành lập chính phủ toàn diện càng nhanh càng tốt.".