TP.HCM:

Súng đạn kè kè, ông trùm ma túy vẫn bị "sa lưới"

ANTĐ -Chiều 10/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay vừa triệt phá đường dây buôn hơn 40 bánh ma túy, bắt giữ 6 đối tượng. Chuyên án được xác lập từ đầu năm 2014, cho đến nay đường dây mua bán ma túy sỉ và lẻ khắp TP.HCM này đã bị đánh sập.

Qua quá trình theo dõi, trưa 29/6, Đỗ Duy Khanh (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) “ôm” 3 bánh ma túy (trọng lượng hơn 1 kg) đi xe gắn máy tới ngã ba đường Nguyên Hồng – Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) thị bị trinh sát bắt giữ.

Ít giờ sau, tại căn nhà trên đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, tổ trinh sát tiếp tục bắt Trần Thị Lương (tự Yến, SN 1970, quê Nam Định). Tại nơi ở của Lương, công an thu giữ 1.800 viên thuốc lắc, 82 gram ma tuý tổng hợp, 6 viên đạn.

Tang vật công an thu giữ

Từ lời khai của hai đối tượng trên, chiều cùng ngày công an đã bắt được Vũ Hồng Sơn (SN 1977, quê Nam Định) tại khách sạn T.B ở đường Lữ Gia, phường 15, quận 11. Đây là đầu nậu chuyên cung ứng ma túy sỉ và lẻ cho Khanh và Lương. Khám xét phòng khách sạn công an thu giữ 6 bánh ma tuý, 1 khẩu súng có 6 viên đạn.

Vũ Hồng Sơn khi bị bắt

Đến đầu tháng 7/2014, công an quận Bình Thạnh lần lượt bắt giữ thêm 3 đối tượng khác là Lê Thị Kim Ánh (tự Chín, SN 1982, ngụ quận 4), Nguyễn Thuỵ Bích Trâm (tự Bảy, SN 1985, ngụ quận 8) và Nguyễn Huỳnh Minh Châu (tự Ni, SN 1979, ngụ quận 5).

Sơn và Khanh khai nhận quen biết nhau từ khi ở tù, khi mãn hạn đã kết hợp với nhau bán ma túy. Sơn lấy ma túy từ Nam Định chuyển vào cho Khanh và Lương tại TP.HCM, từ đó hai đối tượng này bán sỉ và lẻ cho các đại lý cấp dưới, con nghiện. Từ năm 2013 đến khi bị bắt, băng nhóm này đã bán trót lọt 28 bánh ma túy khắp TP.HCM.

Khẩu súng Sơn luôn đem theo bên mình 

Khai báo về khẩu súng, Sơn cho biết mua ở Campuchia với giá khoảng 60 triệu đồng. Khi các tirnh sát ập vào khách sạn đã tước súng, khống chế không cho đối tượng này cơ hội chống trả dù khẩu súng được lắp đạn sẵn sàng luôn được Sơn dắt trên hông.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, tạm giũ hình sự 6 đối tượng trên để điều tra về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra vẫn đang truy xét các đối tượng có liên quan đến đường dây trên.