Sunderland - Man Utd: Van Gaal lo “sốt vó” với hàng tiền vệ mong manh

ANTĐ - Trước thềm trận đấu vòng 2, làm khách của Sunderland vào chủ nhật, HLV Louis Van Gaal đã đón nhận những tin tức vui buồn lẫn lộn. Chân sút chủ lực Van Persie đã trở lại tập luyện và sẵn sàng thi đấu, tuy nhiên rất nhiều cầu thủ MU, trong đó có 2 tân binh Ander Herrera và Marcos Rojo đều sẽ không thể góp mặt vì những lý do khác nhau.

Sự góp mặt của Van Persie sẽ giúp cho HLV Van Gaal có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên với việc hàng tiền vệ thiếu vắng tới 4 cầu thủ vì lý do chấn thương, phải chăng đây sẽ là một mùa mà “Quỷ Đỏ” cần vượt khó để lấy lại vị thế của mình.

Van Persie trở lại để tiếp thức sức mạnh cho "Quỷ Đỏ"


“Robin đã sẵn sàng để thi đấu, đó là một lợi thế lớn cho đội bóng”, Van Gaal nói. “Tuần trước chúng tôi đã thiếu vắng tới 9 cầu thủ, đó lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh đó trong suốt sự nghiệp cầm quân”.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi có tới 4 tiền vệ bị chấn thương, ngoài Michael Carrick chấn thương từ đầu mùa, còn lại Fellaini và Herrera (chấn thương mắt cá) và Jesse Lingard (chấn thương ống đồng) đều không thể góp mặt”.

Fellaini dính chấn thương mắt cá và chưa hẹn ngày trở lại


Không chỉ thiếu vắng 4 tiền vệ, HLV Van Gaal cũng chưa thể điền tên hậu vệ Marcos Rojo vừa cập bến vào danh sách thi đấu, bởi anh chưa đủ điều kiện thi đấu theo luật chuyển nhượng. Tuy nhiên, “Quỷ Đỏ” sẽ được đón chào sự trở lại của Danny Welbeck, Antonio Valencia và Jonny Evans.

Dù vậy, Chiến lược gia 62 tuổi vẫn đang lo "sốt vó" khi đội bóng hiện chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm phù hợp với sơ đồ 3-5-2, là đội phó Darren Fletcher và Tom Cleverley. Những cầu thủ như Shinji Kagawa hay Phil Jones nếu miễn cưỡng vẫn có thể đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng đó sẽ là một canh bạc nếu HLV Van Gaal sắp xếp như vậy.

HLV Van Gaal không giấu nổi sự lo lắng với tình hình lực lượng của MU 


Bên phía Sunderland, họ sẽ thiếu vắng tiền vệ đa năng người Italia - Emanuele Giaccherini bởi chấn thương háng. Tính riêng trong năm 2014, Sunderland đã toàn thắng Man United trong cả 2 lần gặp mặt.

Đầu tiên là chiến thắng tại bán kết Capitol One Cup, sau đó là chiến thắng ở trận đấu thuộc vòng thứ 37 của giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Thế nhưng, ở lần gặp nhau gần nhất trên sân The Light, sân nhà của Sunderland, chính MU mới là đội giành thắng lợi trong ngày mà tài năng trẻ Adnan Januzaj tỏa sáng rực rỡ.

Sunderland đã khởi đầu mùa bóng mới bằng trận hòa 2-2 trên sân của West Brom, với bàn thắng gỡ hòa đến ở phút 85 của tiền vệ Sebastian Larsson. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Gus Poyet vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục.

Gus Poyet sắp sửa đối mặt với một thử thách lớn vào chủ nhật 


Man United, đội bóng đã 17 năm liên tiếp đánh bại Sunderland trên sân The Light,  sẽ là một thuốc thử đủ liều để kiểm chứng sự chuyển biến của “Mèo Đen” so với mùa trước. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h, ngày chủ nhật 24/8 theo giờ Việt Nam.