CPI tăng trưởng âm sau 3 năm tăng liên tiếp:

Sức tiêu dùng suy giảm nghiêm trọng

(ANTĐ) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 24-6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 6 đã giảm 0,26%. Như vậy, sau hơn 3 năm tăng liên tiếp, lần đầu tiên CPI đã ở mức tăng trưởng âm. 

Với mức giảm này, CPI từ đầu năm đến nay chỉ tăng 2,52% so với tháng 12-2011 và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân chính khiến CPI âm như vậy là các nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng cao trong rổ hàng hóa như lương thực thực phẩm, dịch vụ ăn uống; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; giao thông đã giảm mạnh. Trong đó, giá lương thực tháng 6 giảm mạnh là do nguồn cung ở cả trong và ngoài nước dồi dào, đồng thời vào mùa nắng nóng nên nhu cầu lương thực thực phẩm cũng có phần giảm sút. 

Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến CPI tháng 6 rơi vào tình trạng giảm phát sau nhiều tháng tăng chính là do sức tiêu dùng suy giảm nghiêm trọng khi chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát đã bắt đầu nảy sinh các tác dụng phụ không mong muốn.