Sức mạnh của “sóng thần" núi thải đất đá

ANTĐ -Cho đến thời điểm này việc tìm kiếm số nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

 

Giờ thì những người dân đổ về Phấn Mễ, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên chỉ còn biết nguyện cầu cho những nạn nhân kém may mắn. Những gương mặt buồn đã trở nên khô héo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã thấm mệt trong cái nắng oi của mênh mênh núi thải trơ trọi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng vẫn huy động hết công suất, 12 chiếc máy múc, 12 chiếc ô tô tải trọng lớn vẫn đều đặn đủ 3 ca để bằng mọi giá làm cho vơi bớt nỗi đau của người dân.

Chứng kiến sự “hùng vĩ” của ngọn núi thải mỏ than Phấn Mễ, khó ngờ được sức hữu hạn của con người lại làm được điều phi thường ấy. Moi ruột lòng núi để làm nên ngọn núi cao. Sự phi thường của con người đồng thời cũng là sự bất thường, mà việc xảy ra xóa sổ một phần của thôn Khuôn 1, xã Phục Linh là điều tất yếu.

Những hình ảnh ghi lại sức mạnh của “sóng thần núi thải” có thể làm cho người ta hoảng sợ, có thể làm cho ta oán trách, có thể mang cho ta bài học đắt giá, song điều quan trọng hơn cả là từ vụ việc người ta có thể “đo” được sức mạnh không ngờ của sự cẩu thả.   

Khu vực này giờ không phải đã hết nguy hiểm bởi phía trên cao vẫn là "núi  đất đá thải"

Xác chiếc máy giặt trên đống đổ nát

Căn nhà bà Tạc Thị Thịnh - Trưởng thôn Khuôn 1 người đã thoát chết trong tích tắc

"Sóng núi" làm bật tất cả mọi thứ trên đường đi của nó

"Lũ" ngầm đẩy trồi đất liền lên khỏi mặt đất 

"Sóng" núi làm lộn ngược đất

Chiếc tủ lạnh bị lực tác động bất ngờ phá tan mỗi thứ một nơi

Người dân ngóng trông theo từng bước chân của lực lượng tìm kiếm cứu nạn

"Vọng phu"

Máy móc cũng trở nên nhỏ bé trước núi thải từ những ngày tháng qua dồn lại

Những bàn thờ "dã chiến" vẫn tỏa khói hương bên bờ núi

Trên bờ núi, người thân cũng chỉ còn cách ngóng thông tin từ lực lượng tìm kiếm, cứu nạn

Một căn nhà biến dạng trong tích tắc

Sự "hùng vĩ" của núi thải sẽ còn là mối đe dọa cho người dân sống gần khu vực.