Sức khỏe 2 bé sơ sinh dính liền nhau ở Hà Giang diễn biến xấu

ANTĐ - Sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xuống Bệnh viện Việt Đức vào tối 14-7 để chờ phẫu thuật tách rời, hiện sức khỏe của cặp song sinh dính liền nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn (con sản phụ Phàn Thị Chẩy, 20 tuổi, ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang - Báo ANTĐ đã đưa tin) diễn biến xấu, tiên lượng rất dè dặt. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, cặp song sinh này đang được chăm sóc và điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Sau khi hội chẩn, bệnh viện nhận định tim và gan, xương ức của 2 trẻ song sinh là một khối dính liền nên việc phẫu thuật tách rời gần như không thể thực hiện được, kể cả phương án cứu 1 trong 2 đứa trẻ cũng đã được tính đến. Hiện cặp song sinh đang được thở máy, nuôi dưỡng theo đường tĩnh mạch và đường ruột.