Sức Dân và Phong Trào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Địa phương nào, cơ quan, xí nghiệp, trường học nào có phong trào mạnh, nơi đó phải thấy được hình ảnh – trách nhiệm – tinh thần gương mẫu, tận tụy của người chiến sỹ Công an

17 năm trước (ngày 13-6-2005), đúng vào dịp diễn ra những hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg, lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chặng đường 17 năm qua và sẽ mãi mãi, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên, ý nghĩa, thiết thực; có sức lan tỏa và gắn kết bền vững giữa lực lượng Công an với các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân, trong sự nghiệp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

"Phong trào phải gắn với các hoạt động tích cực, phục vụ nhân dân...".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trao 20 phần quà tới các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trao 20 phần quà tới các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Quán Thánh, địa phương được quận Ba Đình, Hà Nội chọn để tổ chức “điểm” từ đó nhân rộng cách làm và những điển hình hay ra toàn 14 phường trên địa bàn; đón một trong vị khách đặc biệt: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chia sẻ với Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phường Quán Thánh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do Công an tham mưu và nhân dân làm chủ.

Đồng chí Bộ trưởng cũng chỉ rõ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Và, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân phát động. Trong đó, phải coi trọng về phương pháp, cách làm, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động; tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên với phương châm “công tác dân vận, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Theo đồng chí Bộ trưởng, phải luôn tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong Ngày hội, như giải quyết các thủ tục hành chính; cấp CCCD gắn chíp; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe phục vụ nhân dân; quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền pháp luật... “Ngày hội phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn”, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Năm thứ 17 của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều địa phương ở Hà Nội vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Trong đó, phường Bồ Đề, địa phương được chọn tổ chức Ngày hội “điểm” của quận Long Biên đã vui mừng đón và nhận được những chỉ đạo, mong muốn của đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà chúc mừng nhân dân và cán bộ phường Bồ Đề

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà chúc mừng nhân dân và cán bộ phường Bồ Đề

"Qua chuỗi hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng ta cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an địa phương; người dân được phát huy quyền làm chủ, tính sáng tạo và tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày hội đã tạo sức mạnh to lớn, góp phần giữ vững ANTT trong mọi tình huống", đồng chí Lê Hải Bình chia sẻ và yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị, cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, theo hướng hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, để Ngày hội thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT.

Dự và phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại quận Hoàn Kiếm và Công ty cổ phần Đồng Xuân, thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, đồng chí Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại phường Điện Biên
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại phường Điện Biên

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu lòng dân, làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi ích nhân dân; tích cực, tự giác tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân bằng vai trò đầu tàu, gương mẫu của chính bản thân trong quá trình tham gia trực tiếp bảo vệ an ninh, trật tự. Chỉ có thực hiện như vậy nhân dân mới gắn bó với chế độ, gắn bó với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”.

Thể hiện rõ nét vai trò cầu nối với nhân dân

Trách nhiệm và sức mạnh của nhân dân là “trụ cột” chính trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy tối đa, hiệu quả trách nhiệm và sức mạnh ấy, không thể thiếu vai trò và cũng là trách nhiệm đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an. Vừa là cầu nối, cũng vừa chủ công, chủ lực để hướng dẫn, khuyến khích, vận động người dân tham gia mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự. Địa phương nào, cơ quan, xí nghiệp, trường học nào có phong trào mạnh, nơi đó phải thấy được hình ảnh – trách nhiệm – tinh thần gương mẫu, tận tụy của người chiến sỹ Công an.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc, tại Ngày hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở quận Bắc Từ Liêm

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc, tại Ngày hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở quận Bắc Từ Liêm

Nhận thức rõ điều đó, 17 năm qua và năm thứ 17 của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để Ngày hội thực sự là cuộc biểu dương lực lượng của toàn dân.

Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai thăm hỏi, tặng quà người có uy tín tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai thăm hỏi, tặng quà người có uy tín tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những ngày tháng Tám này, rất nhiều “nội hàm” thiết thực được triển khai trong Ngày hội ở 100% các xã, thị trấn, phường, và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đó là sự khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; là cơ hội để đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian đã qua; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Một hoạt động không thể thiếu trong Ngày hội, đó là biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sân khấu hóa trong Ngày hội ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai

Sân khấu hóa trong Ngày hội ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai

Nhiều, rất nhiều cách làm hay, như tuyên dương 10 gương mặt tiêu biểu trong phong trào phòng chống tội phạm ở quận Bắc Từ Liêm; là Hội thi “Gia đình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; lực lượng dân phòng chữa cháy giỏi; Công an phường sử dụng phương tiện xe máy chữa cháy”, tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; là ra mắt mô hình “Xe PCCC, tổ phản ứng nhanh, tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư Bắc Lãm 8” ở phường Phú Lương, quận Hà Đông; là cụ thể hóa chuyên đề: “Nhà tập thể an toàn PCCC&CNCH gắn với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hoàng Mai”, được làm điểm ở phường Tân Mai; là triển khai mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố, đường văn minh trong xã” ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín; là lễ ký giao ước thi đua giữa Công an xã với chính quyền đoàn thể, các ban ngành ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; là nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự phòng, tự quản về ANTT trong đồng bảo dân tộc thiểu số” ở xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai…

Dư âm sau mỗi Ngày hội ở mỗi địa phương, là sự thẩm thấu, lan tỏa tinh thần, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; là nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của công dân trong giữ gìn ANTT ngay tại nơi sinh sống. Và với lực lượng Công an, đó là thêm quyết tâm, nhiệt huyết, và những sáng tạo, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trọn vẹn mục tiêu cao nhất, duy nhất: giữ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.