Suarez vẫn “cảm thấy tốt” sau màn ra mắt thất bại cùng Barca

ANTĐ - Trở lại sau án treo giò ở World Cup 2014, nhưng Suarez lập tức phải nếm mùi thất bại trong trận Siêu kinh điển đêm qua.

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra đêm qua đánh dấu sự trở lại sau 4 tháng nhận án treo giò của tiền đạo người Uruguay Luis Suarez, sau khi cắn hậu vệ Giorgio Chiellini của Italia tại World Cup 2014.

Suarez vẫn “cảm thấy tốt” sau màn ra mắt thất bại cùng Barca ảnh 1

Suarez cuối cùng cũng đã ra sân

Cùng với mối thù thế kỷ giữa hai CLB, sự có mặt của Suarez lại càng khiến trận đấu trở nên nóng bỏng và đáng chú ý hơn. Tuy nhiên, anh đã không giúp được gì nhiều cho hàng công của Barca trong trận đấu này.

Ngoài đường chuyền cho Neymar trước khi tiền đạo này tự đi bóng và mở tỉ số ở phút thứ 4, Suarez chơi khá mờ nhạt trong quãng thời gian sau đó, và phải chấp nhận cùng Barca thua chung cuộc 1-3 trước Real.

Chữ ký trị giá 75 triệu bảng từ Liverpool mô tả màn ra mắt này là "buồn vui lẫn lộn". Anh hạnh phúc khi lần đầu được chơi bóng chính thức trong màu áo Barca sau khi chuyển tới từ nước Anh, nhưng cũng thất vọng gì không thể giúp đội bóng tránh được thất bại.

Suarez vẫn “cảm thấy tốt” sau màn ra mắt thất bại cùng Barca ảnh 2

Nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để trở thành 1 phần của Barca

"Tôi rất vui mừng khi đã có thể chơi bóng trở lại", Suarez nói. "Rất khó khăn để chơi bóng ở đây (tại sân Bernabeu) nhưng tôi đã đóng góp những gì tôi có thể. Khi chúng tôi đẩy đội hình lên tấn công đúng với phong cách của mình, chúng tôi đã bị mất kiểm soát ở phía dưới và họ đã rất mạnh mẽ trong những pha phản công. Dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy tốt trong việc hòa nhập với đội bóng cũng như cách mà HLV chỉ bảo tôi", tiền đạo người Uruguay kết luận.

Trong khi đó, HLV của Barcelona Luis Enrique khẳng định ông đã đúng khi để Suarez đá chính. "Tôi không hối tiếc khi để Suarez trong đội hình xuất phát, anh ấy đã làm nhiều hơn những gì tôi muốn anh ấy làm, và tôi chỉ thay Suarez ra vì lý do thể lực", Enrique nói.