Suarez bị phạt 300.000 bảng vì hành vi “cẩu xực”

ANTĐ -  Hôm qua, lãnh đạo Liverpool đã quyết định phạt tiền đạo Luis Suarez số tiền 300.000 bảng do có cố tình cắn vào tay Branislav Ivanovic của Chelsea trong trận đấu giữa hai đội vừa qua.

Ở phút 74 trận đấu giữa Liverpool với Chelsea tại sân Anfield hôm Chủ nhật vừa qua, Suarez đã có hành động phi thể thao, khi cố tình cắn vào tay hậu vệ Ivanovic bên phía Chelsea. Do không quan sát thấy tình huống này nên trọng tài Kevin Friend đã không rút ra thẻ phạt dành cho chân sút mang áo số 7 bên phía The Kop.

Mặc dù đã công khai xin lỗi Ivanovic sau khi trận đấu kết thúc, song điều đó vẫn không thể giúp Suarez tránh khỏi án phạt nội bộ. Cụ thể, ban lãnh đạo Liverpool đã quyết định phạt tiền đạo người Uruguay 300.000 bảng (tương đương 3 tuần lương). Số tiền này được quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ gia đình những CĐV thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough hồi năm 1989.

Tuy nhiên, Ian Ayre - Giám đốc điều hành Liverpool, khẳng định, Suarez vẫn được đảm bảo tương lai tại sân Anfield, bất chấp việc nhiều cựu danh thủ của The Kop kêu gọi lãnh đạo CLB nên rao bán ngôi sao 26 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để tránh việc cầu thủ này tiếp tục bôi nhọ tới danh dự của đội bóng.

Tuy đã vào cuộc điều tra nhưng cảnh sát vùng Merseyside đã lên tiếng khẳng định, họ không có đủ bằng chứng kết tội Suarez do “nạn nhân” Ivanovic không bị tổn thương về thể xác. Mặt khác, hậu vệ bên phía Chelsea cũng không muốn khiếu nại về vụ việc này.

Sau vụ việc kể trên, Adidas-nhà tài trợ giày cho Suarez, đã cảnh báo cầu thủ này phải hành xử đúng mực nếu muốn tiếp tục là một trong những gương mặt đại diện cho họ.

Trong khi đó, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã khuyên Suarez nên tham gia một khóa tư vấn tâm lý để tránh lặp lại hành vi tương tự.

Về phần mình, LĐBĐ Anh (FA) đã tiết lộ, họ sẽ đưa ra án phạt với Suarez chậm nhất vào 18h00 ngày 23.4 (giờ địa phương). Không loại trừ khả năng chân sút của Liverpool sẽ phải nhận án treo giò dài hạn.