Sửa Luật Đất đai để hạn chế dự án “treo”

ANTĐ - Ngày 14-3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị nêu ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  

Một số ý kiến cho rằng, sửa Luật Đất đai phải tháo gỡ được vướng mắc về giá đất. Bởi giá đất hiện đang là nguyên nhân gây bất ổn xã hội. Luật xác định nguyên tắc giá đất theo cơ chế thị trường nhưng thực tế lại không làm được. Có ý kiến cho rằng, đất đai là nguồn vốn đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Tuy nhiên, các địa phương hiện có quá nhiều dự án “treo”, sử dụng đất rất lãng phí, trong khi một bộ phận người dân lại không có đất sản xuất. Do vậy, các đại biểu yêu cầu, việc sửa Luật Đất đai phải chấm dứt tình trạng thu hồi đất dễ dãi, đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất hiệu quả. Có ý kiến đề xuất đại diện sở hữu toàn dân về đất đai là Quốc hội, giao cho Chính phủ quản lý.