Sự trưởng thành của ba lực lượng mũi nhọn

ANTĐ - Ngày 16-11, CATP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập 3 đơn vị mới là Phòng Pháp chế, Phòng Cảnh sát môi trường, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ(18-11-2007/18-11-2012). Tới dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Ôn lại truyền thống của 3 đơn vị mới, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng đinh, dù mới được thành lập đi vào hoạt động năm 2007, các điều kiện về cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng 3 đơn vị đã nhanh chóng  kiện toàn tổ chức sớm đi vào hoạt động. Sau 5 năm, các đơn vị đã khẳng định vị trí quan trọng của mình trên các mặt công tác như tăng cường pháp chế trong lực lượng CATP, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm môi trường và đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, góp phần cùng lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự ATXH. 

Một trong những kết quả nổi bật là, Phòng Pháp chế đã tham mưu cho CATP đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, bước đầu phát huy hiệu quả trong thực tiễn điều tra, quản lý giam giữ, phòng chống tội phạm cũng như phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ. Lực lượng Cảnh sát môi trường cũng cho thấy sự lớn mạnh trong suốt quá trình xây dựng trưởng thành. Qua hoạt động, lực lượng này đã phát hiện xử lý gần 5.000 vụ việc vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có nhiều vụ án lớn được dư luận nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã phát huy hiệu quả trong công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật không chỉ cho cán bộ, chiến sĩ mà cả lực lượng bán chuyên trách như bảo vệ dân phố, công an xã. Cùng với việc huấn luyện cho chiến sĩ mới, Trung tâm đã phối hợp với các trường đào tạo trong lực lượng CAND mở hơn 20 lớp đại học, trung cấp hệ vừa học làm với gần 7.000 học viên. Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng là đơn vị đầu tiên trong hê thống các Trung tâm của Bộ Công an đã xây dựng được hệ thống bài giảng phục vụ công tác tập huấn cho lượng bảo vệ chuyên trách.

Biểu dương đánh giá cao những kết quả rất đáng ghi nhận của 3 đơn vị, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP mong muốn, tập thể, cán bộ chỉ huy các đơn vị trên tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa đề ra biện pháp, giải pháp mới, vận dụng những bài học rút ra từ đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động, Phòng Cảnh sát môi trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Phòng Pháp chế và Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ được Chính phủ tặng Bằng khen, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng được Bộ Công an, CATP tặng Bằng khen, Giấy khen.